Bình Định: Thực hiện đăng ký thành lập Ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh

Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị
Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là một trong những nội dung được báo cáo tại Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2024 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, vào sáng 10-1, tại hội trường chùa Tỉnh Hội.

Hội nghị dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Tham dự có Thượng tọa Thích Đồng Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; đại diện Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Theo báo cáo, trong năm qua Phật giáo tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu, như: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh về việc xem xét tính pháp lý các cơ sở Phật giáo chưa được công nhận theo quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề tồn đọng của các tự viện trong tỉnh; phát hành danh bạ tự viện tỉnh Bình Định gồm 432 tự viện trực thuộc Giáo hội; thực hiện đăng ký thành lập Ban Trị sự GHPGVN H.Vân Canh; công tác từ thiện xã hội đạt gần 45 tỷ đồng.

Các ban chuyên môn: Nghi lễ, Văn hóa, Hướng dẫn Phật tử, Kinh tế - Tài chính,… đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần vào các thành tựu chung của Phật giáo tỉnh nhà.

Thượng tọa Thích Nhuận Trí báo cáo tổng kết
Thượng tọa Thích Nhuận Trí báo cáo tổng kết

Về phương hướng hoạt động năm 2025: tập trung chuẩn bị công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; tổ chức Hội nghị bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì; nghiên cứu kế hoạch mở lớp hệ Cao đẳng liên thông Học viện Phật giáo Việt Nam; lên kế hoạch mở các lớp Sơ cấp Phật học tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; tổ chức các lớp giáo lý Phật tử, thi giáo giáo lý cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức các hoạt động định hướng việc làm ổn định cho thanh niên Phật tử dân tộc; tổ chức các chương trình Phật giáo, khóa tu, thuyết giảng cho đồng bào các dân tộc...

Tại hội nghị, chư tôn đức tham dự đã phát biểu đóng góp ý kiến phương hướng hoạt động Phật sự năm 2025, đặc biệt là công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.

Thượng tọa Thích Đồng Thành phát biểu
Thượng tọa Thích Đồng Thành phát biểu

Phát biểu đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Nguyên Phước tán thán công đức của chư tôn đức, cư sĩ Phật tử trong Ban Trị sự, các ban, phân ban trực thuộc cùng Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố đã cùng chung tay, đóng góp trí lực, tài lực vào những thành tựu chung của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2024. Hòa thượng kỳ vọng với sự thống nhất ý chí, quyết tâm hành động, Phật sự tại tỉnh nhà sẽ đạt nhiều thành tựu hơn trong năm 2025. Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hòa thượng có lời chúc vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và Phật sự hanh thông đến toàn thể hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày