Bình Dương: Khai mạc Đại giới đàn Minh Thiện

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại giới đàn Minh Thiện do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức đã khai mạc tại chùa Hội Khánh (Văn phòng Ban Trị sự - TP.Thủ Dầu Một).

H1.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm Văn phòng 2 T.Ư; chư tôn giáo phẩm Hội đồng thập sư Tăng, Hội đồng thập sư Ni quang lâm chứng minh lễ.

Ông Nguyễn Huỳnh Đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một và địa phương đến dự, chúc mừng.

H2.jpg


Toàn cảnh lễ khai mạc

Ngay sau nghi thức cung nghinh, niệm Phật cầu gia bị; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Minh Thiện phát biểu khai mạc, cung nghinh chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, chư tôn đức giới sư và chào mừng quý đại biểu tham dự.

Bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của giới luật trong đời sống tu tập của người xuất gia. Theo đó, HT.Thích Huệ Thông cho biết giới luật là nền tảng, là mạng mạch của Phật pháp. Do đó, giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp diệt, đây là lời di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn để lại trước khi nhập diệt. Lời di huấn ấy trở thành bài học muôn đời, là kim chỉ nam cho thế hệ kế thừa Chánh pháp của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm nay.

Cũng từ chính lý do này, theo vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bình Dương, Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương từ năm 1983 đến nay đã tổ chức được 10 đàn giới cho hơn 4.500 giới tử, do cố Đại lão HT.Thích Trí Tấn và HT.Thích Minh Thiện chứng minh, chỉ đạo.

H3.jpg


HT.Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc Đại giới đàn

Nhân dịp này, HT.Thích Huệ Thông nhắc lại công hạnh của HT.Thích Minh Thiện, vị giáo phẩm mà đạo hiệu được đặt làm tôn danh đại giới đàn. HT.Thích Minh Thiện lúc sinh thời luôn tận tụy phụng sự Giáo hội bằng đức tính vị tha vô ngã; đóng góp công sức rất lớn để ổn định cơ cấu tổ chức, đưa Phật giáo Bình Dương phát triển rực rỡ cho đến ngày hôm nay.

Nhắc nhở các giới tử trong lễ khai mạc, HT.Thích Huệ Thông khẳng định giới luật sẽ giúp đệ tử Phật tự hoàn thiện nhân cách, trong sạch thân tâm và sáng suốt trong hành động, tư duy và quán chiếu, đoạn trừ phiền não, dứt sạch vô minh, thành tựu trí tuệ giải thoát. Thế nên, mỗi giới tử cần nhiếp phục tự thân, hành trì giới luật để tạo sự thăng tiến trên con đường học Phật.

H4.jpg
H5.jpg


Ban tổ chức đón nhận các lẵng hoa chúc mừng

Báo cáo tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Hưng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cho biết có 518 giới tử phát nguyện và đủ điều kiện tấn đàn thọ giới tại Đại giới đàn Minh Thiện, bao gồm: có 144 giới tử thọ Tỳ-kheo, 92 giới tử thọ Tỳ-kheo-ni; 108 giới tử Thức-xoa-ma-na; 93 giới tử thọ Sa-di và 81 giới tử thọ Sa-di-ni.

H6.jpg
HT.Thích Thiện Duyên cung tuyên tiểu sử HT.Thích Minh Thiện

H7.jpg
ĐĐ.Thích Thiện Hưng báo cáo số lượng giới tử

Ngay sau đó, Tiểu ban Nghi lễ Đại giới đàn đã cung an chức sự thập sư Tăng, thập sư Ni. Theo đó, cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê và Tuyên luật sư; HT.Thích Thiện Duyên là Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo. HT.Thích Thiện Pháp làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Liêm làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Nhật Ấn làm giáo thọ A-xà-lê đàn Sa-di. NT.Thích nữ Như Tín làm Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo-ni; NS.Thích nữ Như Định làm Hòa thượng Đường đầu đàn Thức-xoa-ma-na-ni; NS.Thích nữ Từ Thảo làm Hòa thượng Đường đầu đàn Sa-di-ni.

H8.jpg
Nghi thức cung an chức sự

H9.jpg
HT.Thích Thiện Pháp trao bằng giới sư

Nhân lễ khai mạc, Ban kiến đàn đã trao bằng giới sư đến chư tôn giáo phẩm thập sư Tăng, thập sư Ni; toàn thể chư tôn đức, quý đại biểu và giới tử lắng nghe tiểu sử của HT.Thích Minh Thiện; lắng nghe phát biểu của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương chúc mừng đại giới đàn.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn ghi nhận nỗ lực của BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương trong quá trình tổ chức Đại giới đàn Minh Thiện trang nghiêm, trọng thể. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS nhắc nhở toàn thể giới tử cần trang nghiêm tự thân, chí thành phát nguyện thọ giới để đắc giới tu tập.

H10.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

H11.jpg
Toàn thể giới tử nghe HT.Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Nhiều lẵng hoa, phần quà của các tổ chức, cá nhân gởi đến chúc mừng lễ khai mạc Đại giới đàn Minh Thiện. Ngay sau lễ khai mạc, toàn thể giới tử đã lắng nghe HT.Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Bảo Thiên - An Nhiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày