Bình Dương: Khai mạc triển lãm và hội thảo về 40 năm Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương

Cắt băng triển lãm ảnh tư liệu và hình ảnh thành tựu hoạt động Phật sự của Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương
Cắt băng triển lãm ảnh tư liệu và hình ảnh thành tựu hoạt động Phật sự của Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 15-4, tại Trung tâm Văn hóa Phật Nhập Niết Bàn - chùa Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã khai mạc triển lãm thành tựu hoạt động Phật sự và hội thảo khoa học

Ông Trần Đức Thịnh trao hoa chúc mừng hội thảo

Ông Trần Đức Thịnh trao hoa chúc mừng hội thảo

Tham dự khai mạc triển lãm, hội thảo có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II, cùng chư tôn đức Văn phòng II, Ban Trị sự tỉnh.

Tham dự còn có ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương (1983-2023), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh về thành tựu hoạt động Phật sự và hội thảo khoa học "Phật giáo Sông Bé - Bình Dương 40 năm một chặng đường lịch sử hình thành ổn định và phát triển" nhằm đánh giá, khẳng định thêm những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử trong 40 năm hình thành, ổn định và phát triển.

Hội thảo trong khuôn khổ nội bộ trong Tăng Ni, Phật tử tỉnh tỉnh Bình Dương

Hội thảo trong khuôn khổ nội bộ trong Tăng Ni, Phật tử tỉnh tỉnh Bình Dương

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương diễn ra từ ngày 15, 16-4-2023, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức với chủ đề “Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương 40 năm - một chặng đường lịch sử, hình thành, ổn định và phát triển 1983-2023”.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cho phóng viên Giác Ngộ biết Đại lễ nhằm tôn vinh công đức to lớn của chư tôn đức trưởng lão tiền bối hữu công và đánh giá những thành tựu công tác Phật sự qua các thời kỳ, nêu cao truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, đóng góp phát triển tổ chức GHPGVN, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng mai, 16-4, lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương (1983-2023) diễn ra chính thức.

Hình ảnh không khí lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé - Bình Dương tại Trung tâm Văn hóa Phật Nhập Niết Bàn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày