Bình Dương: Lễ tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa V, khai giảng khóa VI (2022-2025)

Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chư tôn đức chứng minh, tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-9, tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật niết-bàn tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tốt nghiệp, trao Bằng cho Tăng Ni sinh khóa V (2019-2022) và khai giảng khóa VI (2022-2025).

Chứng minh, tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh, chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Giám thị, Ban Bảo trợ, đại diện Tăng Ni các huyện thị, thành trong tỉnh, trú trì các tự viện; cùng đại diện Tỉnh ủy, các cơ quan tỉnh Bình Dương và gần 200 Tăng Ni sinh thuộc khóa V, VI của trường.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chơn Phát - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục đối với tỉnh Bình Dương.

Khóa V (2019-2022), Trường Trung cấp Phật học tỉnh đào tạo 86 Tăng Ni sinh đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp, trong đó có 46 Tăng sinh và 40 Ni sinh. Khai giảng khóa VI (2022-2025), Ban Giám hiệu nhận được hơn 50 hồ sơ đăng ký nhập học.

Trao bằng khen đến Tăng Ni sinh trong ngày tốt nghiệp

Trao bằng khen đến Tăng Ni sinh trong ngày tốt nghiệp

Trong khóa học mới, Ban Giám hiệu dự kiến sẽ chọn lọc những môn học ngoại khóa có lợi cho kiến thức của Tăng Ni sinh, nhằm trau dồi những nghiệp vụ chuyên môn để sau này khi trở về trú xứ, Tăng Ni sinh có khả năng phụng sự tại các tự viện.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Tín, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tuyên đọc quyết định về việc trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN tới tập thể Ban Giám hiệu, chư tôn đức trong Ban Giám hiệu, Giáo thọ sư; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân trong Ban Giảng huấn, Ban Giám thị, Ban Bảo trợ có đóng góp tích cực trong công tác đào tạo Tăng Ni sinh khoá V.

Thượng tọa Thích Chơn Phát đã trao Bằng tốt nghiệp cho các Tăng Ni sinh khóa V, đồng thời Ban Giám hiệu trường cũng trao tặng Giấy khen, các phần thưởng, học bổng đến Tăng Ni sinh có đạo hạnh và thành tích học tập xuất sắc trong toàn khóa.

Thượng tọa Thích Chơn Phát đã trao Bằng tốt nghiệp cho các Tăng Ni sinh khóa V

Thượng tọa Thích Chơn Phát đã trao Bằng tốt nghiệp cho các Tăng Ni sinh khóa V

Thượng toạ Thích Phước Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương sách tấn các Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp cần phải nỗ lực tinh tấn tu học nhiều hơn nữa, để không phụ lòng kỳ vọng của các vị ân sư; mong với những kiến thức Tăng Ni sẽ tu bồi hơn tư lương, vững bước trên con đường học Phật.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN phát biểu chỉ đạo

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh tán thán sự vượt khó của Ban Giám hiệu trong đại dịch Covid-19 đã cố gắng giảng dạy và hoàn thành tốt chương trình học cho các Tăng Ni sinh dưới hình thức online.

Hòa thượng tin tưởng Tăng Ni sinh khóa V đã tốt nghiệp và khóa VI chuẩn bị bước vào niên học mới đều là những nhân tố sẽ kế thừa mạng mạch Phật pháp.

Dịp này, Đại đức Thích Đức Dũng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Giám hiệu khóa VI (2022-2025).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày