Bình Dương: Trường Trung cấp Phật học khai giảng năm 2 khóa II

(GNO-Bình Dường): Ngày 14-11 vừa qua, tại Trung tâm Tượng Phật nhập Niết bàn (thị xã Thủ Dầu Một), dưới sự chứng minh của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương đã tổng kết năm thứ nhất và khai giảng năm thứ 2, khóa II.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Ban Tôn giáo, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã đến dự và chúc mừng.

wwwTTCP (2).JPG

Toàn cảnh lễ khai giảng

wwwTTCP (3).JPG

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng hoa chúc mừng

Năm thứ 2 - khóa II, có 214 Tăng Ni sinh theo học tại trường với 14 môn học nội, ngoại điển gồm: Phật học căn bản, Kinh Tứ thập nhị chương, Kinh Na Tiên Tỳ kheo, Kinh Di giáo, Duy thức học nhập môn, Oai nghi cảnh sách yếu giải, Hán văn, Văn học, Anh văn, Giáo dục công dân v.v... Nhà trường đã mời quý giảng viên trẻ, có trình độ chuyên sâu đứng lớp giảng dạy cho Tăng Ni sinh.

wwwTTCP (1).JPG

Phát thưởng đến Tăng Ni sinh đạt kết quả cao trong học tập

wwwTTCP (4).JPG

Ban Bảo trợ học đường ra mắt

Dip này, Ban Giám hiệu cũng công bố quyết định của Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương về việc bổ nhiệm TT.Thích Huệ Thông - Quyền Trưởng ban Trị sự làm Hiệu trưởng nhà trường, công bố thành phần nhân sự Ban Giám hiệu, Ban Bảo trợ học đường mới và phát thưởng cho 8 vị Tăng Ni sinh đạt kết quả cao trong học tập của năm thứ nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày