Bình Dương: Tưởng niệm 25 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An viên tịch

Tôn tượng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An tại chùa Bửu Phước
Tôn tượng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An tại chùa Bửu Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Bửu Phước (H.Phú Giáo, Bình Dương), sáng 23-11, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 25 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé - Bình Dương, viện chủ chùa Bửu Phước viên tịch.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Quang lâm thắp hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; chư tôn đức Văn phòng II T.Ư; chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện...

Theo đó, vào lúc 8 giờ sáng, môn đồ pháp quyến cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm đại hùng bửu điện cử hành khóa lễ phúng tụng kinh văn, cúng ngọ, và cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phụng tiến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An.

Trong không khí trang nghiêm, nơi Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An - bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Sông Bé - Bình Dương.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tri ân

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tri ân

Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tri ân nhị vị Hòa thượng lãnh đạo GHPGVN và chư tôn giáo phẩm đã quang lâm thắp hương tưởng niệm, đồng cầu nguyện đến Giác linh Hòa thượng ân sư, giúp cho tứ chúng đệ tử được làm tròn hiếu đạo.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban đạo từ

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã tán thán về công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng, luôn nêu cao sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, đào tạo Tăng tài phụng sự GHPGVN. Hòa thượng cũng bày tỏ niềm hoan hỷ trước tinh thần tri ân và báo ân của môn đồ đệ tử, sách tấn hàng hậu học cố gắng giữ vững lời phát nguyện với lý tưởng giải thoát, vun bồi đạo hạnh, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước và sự phát triển bền vững của GHPGVN.

Trước đó, chiều ngày 22-11, Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Bình Dương cũng đã hướng dẫn Tăng Ni sinh khóa VI của trường trở về trước tổ đường dâng hương và đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, nhất tâm cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An trong khuôn viên chùa Bửu Phước

Bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An trong khuôn viên chùa Bửu Phước

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, thế danh Trần Văn Mạnh, sinh năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Phước Vĩnh (nay thuộc thị trấn Phước Vĩnh, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Năm 14 tuổi, ngài xuất gia với được Hòa thượng Thích Từ Chí, được ban cho pháp hiệu Thiện An. Năm 20 tuổi, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại Giới đàn được tổ chức tại tổ đình Long Thiền (Biên Hòa, Đồng Nai).

Năm 1955, ngài đến cầu pháp với Hòa thượng Thích Huệ Thành, trụ trì tổ đình Long Thiền và được đặt pháp hiệu Nhựt Phước, thuộc đời thứ 41, dòng Lâm Tế Gia Phổ.

Vào lúc 16 giờ, ngày 11-10-Mậu Dần (1998), sau khi dặn bảo đồ chúng mọi việc,Hòa thượng đã xả báo an tường, thâu thần viên tịch; trụ thế 80 năm, 60 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Đức Phật Di Đà tôn trí tại tổ đình Giác Lâm được tạo tác vào giữa thế kỷ XVIII - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Chiêm ngưỡng vẻ đẹp các tôn tượng tại tổ đình Giác Lâm, ngôi cổ tự gần 300 năm tại Sài Gòn - Gia Định

GNO - Với bề dày lịch sử gần 300 năm, tổ đình Giác Lâm (P.Bảy Hiền) là một trong những ngôi chùa cổ tại vùng đất Sài Gòn - Gia Định, đặc biệt là hệ thống các tôn tượng đang được thờ tự tại đây có giá trị cao về điêu khắc, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và văn hóa Nam Bộ xưa.
Đại đức Thích Minh Tồn trao quà chia sẻ với bà con

Chia sẻ với bà con vùng lũ ở Phú Yên cũ

GNO - Ngày 25-11, phái đoàn Phật tử chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm tỉnh Thái Nguyên và chùa Đông Du tỉnh Bắc Ninh do Đại đức Thích Minh Tồn, trụ trì hướng dẫn đã hướng dẫn trao trao 300 phần quà đến bà con vùng lũ miền Trung.

Thông tin hàng ngày