Bình Phước: Bổ nhiệm trụ trì chùa Long Phước

GNO - Sáng nay, 15-12, BTS Phật giáo thị xã Phước Long kết hợp với Ban Hộ tự chùa Long Phước tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến ĐĐ.Thích Linh Viên và đúc đại hồng chung tại chùa.

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của TT.Thích Tỉnh Cường, UV HĐTS, Phó trưởng Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT.Thích Thanh Tân, UV HĐTS, Phó trưởng Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, TX.Phước Long, Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chánh quyền có sự hiện diện của ông Hồ Thanh Sơn, Tưởng phòng đối nội CA tỉnh Bình Phước, cùng các vị lãnh đạo TX.Phước Long, P.Long Phước sở tại tham dự.

_MG_1301.JPG

ĐĐ.Thích Linh Viên nhận quyết định trụ trì chùa Long Phước

Phật tử tại khu phố 7, P.Long Phước, TX.Phước Long đa phần là người nhập cư từ các các tỉnh miền Trung. Nhiều năm mong mỏi có một ngôi chùa để sớm hôm sinh hoạt tâm linh. Hội đủ duyên lành, năm 2016 cô Nguyễn Thị Vẽ phát tâm hiến cúng 7.000 m2 để xây dựng một ngôi Tam bảo trang nghiêm.

Xét thấy đây là nhu cầu cần thiết cho Phật tử tu tập, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo tỉnh xem xét chấp thuận cho nhu cầu thiết thực này. Tháng 9-2017, UBND tỉnh Bình Phước chính thức công nhận mảnh đất 7.000 m2 toạ lại tại khu phố 7, P.Long Phước là đất tôn giáo, tên chùa Long Phước. Tháng 7-2018 chấp thuận đơn xin bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Linh Viên về hướng dẫn nam nữ Phật tử tu tập.

Dịp này, chùa Long Phước cũng tổ chức rót đồng đức quả Hồng Chung nặng 500 kg.

ANH BB (2).JPG

ĐĐ.Thích Linh Viên phát nguyện nhận nhiệm vụ

HT.Thích Thanh Tấn, bổn sư của ĐĐ.Thích Linh Viên đã nhắc về sức mạnh của Tăng là Giới - Định - Tuệ, hãy luôn nghi nhớ để đạo lực ngày một tăng trưởng. Hòa thượng nhắc về ý nghĩa của Đại Hồng Chung và chúc cho Đại đức sức khoẻ, chúc bổn tự luôn là nơi bình an cho nam nữ Phật tử đến tu tập.

Đến tham dự buổi lễ, các vị lãnh đạo chánh quyền cũng dành những cảm tình cho ngôi Tam bảo, tặng những lẵng hoa và phần quà chúc mừng.

_MG_1308.JPG

Đại đức trụ trì nhận quà chúc mừng

Phần đạo từ, TT.Thích Tỉnh Cường mong muốn chư Tăng và nam nữ Phật tử hãy nương vào chánh pháp để tu tập, hành đạo theo Hiến chương GHPGVN, pháp luật của nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày