Bình Phước: Công bố quyết định thành lập chùa Phước Thạnh (H.Hớn Quản)

 Chùa Phước Thạnh tại tổ 1 ấp 4 xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản chính thức được thành lập
Chùa Phước Thạnh tại tổ 1 ấp 4 xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản chính thức được thành lập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi lễ công bố quyết định thành lập chùa Phước Thạnh (tổ 1 ấp 4 xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản) được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Hớn Quản tổ chức, vào sáng 24-3.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Theo nguyện vọng của Phật tử tại tổ 1 ấp 4, xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản, Đại đức Thích Tịnh Nhân và Đại đức Thích Trung Toàn mua đất và phát tâm hiến cúng cho Giáo hội để xây dựng cơ sở tự viện làm nơi nương tựa tâm linh của Phật tử và người dân tại địa phương.

Căn cứ đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN H.Hớn Quản và sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, sự đồng thuận của chính quyền xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước thành lập chùa Phước Thạnh trực thuộc GHPGVN dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Trị sự Phật giáo H.Hớn Quản.

Đại diện các cơ quan tham dự

Đại diện các cơ quan tham dự

Buổi lễ với sự tham dự của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Vũ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Tú, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Hớn Quản, Trưởng ban tổ chức cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh;

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh có ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP.Đồng Xoài; ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan tỉnh, H.Hớn Quản và địa phương.

Đại đức Thích Tâm Thanh công bố quyết định chính thức thành lập chùa Phước Thạnh

Đại đức Thích Tâm Thanh công bố quyết định chính thức thành lập chùa Phước Thạnh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Tú cho biết xã Đông Nơ thuộc vùng sâu vùng xa của huyện, tuy nhiên có số lượng tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ quý kính Phật giáo khá đông. Hiện nay, địa phương chỉ có chùa Thanh Lâm nên không đủ để đáp ứng nhu cầu tâm linh và tu học Phật pháp cho Phật tử.

Với tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, Đại đức Thích Tịnh Nhân và Đại đức Thích Trung Toàn đã phát tâm hiến cúng phần đất thuộc sở hữu của mình để xây dựng cơ sở tôn giáo, để bà con và Phật tử có nơi nương tựa tâm linh.

Đại đức Thích Bửu Hòa trao quyết định thành lập chùa Phước Thạnh đến Đại đức Thích Tịnh Nhân

Đại đức Thích Bửu Hòa trao quyết định thành lập chùa Phước Thạnh đến Đại đức Thích Tịnh Nhân

Đại đức Thích Tâm Thanh, Phó Thư ký kiêm Phó Chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh công bố quyết định chính thức thành lập chùa Phước Thạnh.

Thừa ủy nhiệm của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh văn Ban Trị sự tỉnh trao quyết định thành lập chùa Phước Thạnh đến Đại đức Thích Tịnh Nhân đón nhận quyết định.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chúc mừng và trao cúng dường xây dựng chùa

Thượng tọa Thích Quang Thạnh chúc mừng và trao cúng dường xây dựng chùa

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đồng Nơ, đại diện chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng Giáo hội tỉnh cũng như Phật giáo H.Hớn Quản nói riêng. Bà tin tưởng với truyền thống đồng hành cùng dân tộc, chùa Phước Thạnh hình thành sẽ có những đóng góp thiết thực cho quê hương, hướng dẫn Phật tử và người dân tu tập, làm lợi đạo ích đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày