Bình Phước: Tịnh xá Ngọc Chơn tổ chức Đại lễ Vu lan

GNO - TT.Thích Giác Nhuận, trụ trì  tịnh xá Ngọc Chơn (57/7 khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hôm 16-8 qua đã tổ chức lễ Vu lan và lễ tưởng niệm 19 năm cố Hòa thượng Thích Giác Đức - pháp tử Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ viên tịch.
DSC_0104.JPG
Dâng hương lễ Phật, lễ Tổ - khai mạc buổi lễ

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức đọc kinh Vu lan do ĐĐ.Thích Giác Minh chủ lễ cùng chư Đại đức Tăng Ni của Giáo đoàn VI với hơn 300 Phật tử cùng trì kinh.

Trong buổi lễ, HT.Thích Giác Tuấn, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI và HT.Thích Tĩnh Cường, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng BTS GHPGVN huyện Chơn Thành; TT.Thích Giác Nhuận đã dâng hương tưởng nhớ cố Hòa thượng Thích Giác Đức. Sau phần dâng hương, ĐĐ.Thích Minh Điền đã tuyên đọc tiểu sử HT Giác Đức.

DSC_0133.JPG


Phật tử dâng hoa cúng dường

Ông Nguyễn Chát, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chơn Thành đã thay mặt ban ngành đoàn thể tặng lẵng hoa đến ĐĐ.Thích Giác Nhuận và phát biểu mong muốn tịnh xá ngày càng phát triển hơn - là nơi nương tựa tâm linh của bà con tỉnh Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày