Bình Phước: Tổng kết công tác Phật sự năm 2010

(GNO-Bình Phước): Sáng 6-12, dưới sự chủ trì của HT. Thích Nhuận Thanh - Trưởng ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự 2010 và bàn phương hướng hoạt động Phật sự năm 2011.

Các ông Ngô Kim Minh - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tư - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Đồng Phú, thị trấn Tân Phú và hơn 500 chư Tăng Ni, Phật tử đã về dự.

0HT (3).jpg
HT. Thích Nhuận Thanh tặng bằng công đức
cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác Phật sự năm 2010
0HT (2).jpg

Năm 2010, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức các ngày lễ lớn của Phật giáo, của đất nước; mở các lớp an cư kiết hạ, nhiều khóa tu tại các chùa; giới thiệu chư Tăng Ni nhập học tại các trường Phật học và các giới đàn để thọ giới tu học; tập trung hướng dẫn Phật tử nâng cao hiểu biết giáo lý nhà Phật, hạn chế mê tín, dị đoan.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần cứu khổ, đạo Phật, trong năm 2010, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tích cực vận động chư Tăng Ni, Phật tử tham gia vào công tác từ thiện xã hội địa phương, Hội Chữ thập đỏ các cấp; quyên góp được gần 7 tỷ đồng phục vụ cho công tác này.

0HT (4).jpg

Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2010 của tỉnh Bình Phước

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tư đã biểu dương những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo trong việc không ngừng củng cố tổ chức, hướng dẫn Phật tử hoạt động đúng pháp luật, làm tốt công tác từ thiện, tăng 3,8 tỷ đồng so với năm 2009. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, Phật tử hoạt động chưa nề nếp, 20 cơ sở hoạt động trái pháp luật. Vì vậy, căn cứ theo pháp luật, những nơi nào đủ điều kiện thì công nhận, xóa bỏ cơ sở không hợp pháp vào năm 2011. Đồng thời, ông cũng đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hướng dẫn Phật tử chấp hành theo quy định của Giáo hội để đoàn kết nội bộ, khắc phục những tồn tại; bố trí lại nhân sự hợp lý để thúc đẩy hoạt động Phật sự tại địa phương phát triển.

Dịp này, Ban Trị sự cũng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 702 năm ngày nhập Niết bàn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội.

0HT (1).jpg

Thành kính tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

HT. Thích Nhuận Thanh đã ôn lại sơ nét xuất thân của Đức vua Trần Nhân Tông, những đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới thời nhà Trần. Đây cũng là người đã sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm. Lễ kỷ niệm đã khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ người đã đóng góp trí tuệ và công sức cho Đạo pháp và Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày