Bình Thạnh: Chùa Bát Nhã, Bảo Vân tặng cơm chay miễn phí mỗi ngày đến hết giãn cách xã hội

Bình Thạnh: Chùa Bát Nhã, Bảo Vân tặng cơm chay miễn phí mỗi ngày đến hết giãn cách xã hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mỗi ngày từ 11g đến 13g, tại chùa Bát Nhã ( 550Đ Phạm Văn Đồng, phường 13) và tại đầu hẻm chùa Bảo Vân (phường 3) từ 8g30 sẽ tặng cơm chay miễn phí đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đại đức Thích Nhuận Từ, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Bát Nhã cho biết để chia sẻ một phần khó khăn với người nghèo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chùa chuẩn bị chia sẻ bằng cách tặng cơm chay miễn phí đến bà con khó khăn, bắt đầu từ hôm nay, 2-6-2021 cho tới khi cơ quan chức năng gỡ bỡ cách ly xã hội toàn Thành phố.

Bà con khó khăn nhận bữa lót dạ qua giai đoạn khó khăn

Bà con khó khăn nhận bữa lót dạ qua giai đoạn khó khăn

Theo đó, mỗi ngày, chùa thực hiện từ 250-300 suất cơm, thay đổi món để khẩu phần chay thêm phong phú với các món xào, mặn, trái cây, sữa...

Cũng góp phần chia sẽ đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, từ lúc bắt đầu có dịch bùng phát, Ni sư Thích nữ Như Giác, trụ trì chùa Bảo Vân có chương trình mỗi ngày sẽ tặng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi ngày chùa phát từ 150 - 200 suất ăn miễn phí. Thực đơn được chùa thực hiện hàng ngày có sự thay đổi có lúc bánh canh, ngày thì cơm kèm thức ăn.

“Thương bà con nghèo, đặc biệt những người bán vé số, các anh chạy grab, những người mất việc làm sẽ ảnh hưởng ít nhiều do dịch bệnh trên khu vực quận Bình Thạnh và lân cận nên các chùa kêu gọi và nhận được sự chúng tay cùng hùn phước của nhiều Phật tử mạnh thường quân cùng nhau giúp đỡ những phần quà nhỏ để bà con vượt qua được giai đoạn khó khăn trong cuộc sống do dịch bệnh”, Ni sư Như Giác đồng cho biết.

Quý Thầy, các chú tiểu và Phật tử cùng chuẩn bị các bữa cơm chia sẻ tại chùa Bát Nhã

Quý Thầy, các chú tiểu và Phật tử cùng chuẩn bị các bữa cơm chia sẻ tại chùa Bát Nhã

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày