Bình Thuận: 43 Tăng Ni sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp khóa XI, năm học 2019-2023

Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp khóa XI (2019-2023)
Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp khóa XI (2019-2023)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-7, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi tốt nghiệp khóa XI, năm học 2019-2023, tại tòng lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết).
Đại đức Thích Nguyên Tấn công bố quyết định

Đại đức Thích Nguyên Tấn công bố quyết định

Chứng minh buổi khai mạc có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, viện chủ tòng lâm Vạn Thiện; Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Giám thị cùng 43 Tăng Ni sinh.

Tại buổi lễ khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Tấn, Phó Hiệu trưởng công bố quyết định chuẩn y Hội Đồng thi của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự tỉnh ấn ký.

Thượng tọa Thích Thông Triêm sách tấn và trao đề thi

Thượng tọa Thích Thông Triêm sách tấn và trao đề thi

Thượng tọa Thích Thông Triêm có lời sách tấn đến Tăng Ni sinh, mong Tăng Ni sinh sẽ nghiêm túc tuân thủ những nội quy, giữ tinh thần thoải mái và chúc các Tăng Ni sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí đánh giá cao những thành tựu đạt được trong công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Hòa thượng chúc các Tăng Ni sinh nhiều sức khoẻ, trang bị kiến thức đầy đủ để hoàn thành các môn trong kỳ thi tốt nghiệp.

Trước đó, ngày 30-6-2023, văn phòng nhà trường đã phổ biến nội quy phòng thi đến Tăng Ni sinh.

43 Tăng Ni sinh thi trong ngày 1-7 và 2-7-2023

43 Tăng Ni sinh thi trong ngày 1-7 và 2-7-2023

Kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa XI, niên học 2019-2023 được tổ chức tại khu giảng đường, chia ra làm 2 phòng thi, bắt đầu từ giờ ngày 1-7.

Sau lễ khai mạc, các Tăng Ni sinh thi môn đầu tiên là luật học căn bản, tiếp đó là môn Việt văn và sáng 2-7 thi với môn kinh và Hán văn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày