Bình Thuận: An vị tôn tuợng Đức Phật nhập Niết-bàn

GNO - Sáng 28-12, tại chùa Linh Long (đuờng Nguyễn Minh Châu, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành, an vị tôn tượng Đức Phật nhập Niết-bàn.

BT (2).JPG


Chư tôn đức khởi niệm danh hiệu Phật cầu gia bị

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Pháp Minh, trụ trì chùa Linh Long nói về quá trình hình thành và phát triển của ngôi cổ tự Linh Long, là chỗ dựa tâm linh cho bà con Phật tử nơi đây. Cho biết, ĐĐ.Thích Hạnh Sa đã cùng với thầy trụ trì và các Phật tử phát tâm xây dựng công trình bao gồm công viên phụ cảnh và tôn tượng Đức Phật nhập Niết-bàn trong khuôn viên chùa để tạo cảnh quan thanh tịnh cho Phật tử các nơi chiêm bái mỗi dịp về viếng chùa.

Phật tử Yến Phương thay mặt ban hộ tự báo cáo quà trình kiến thiết - thi công tượng Phật nhập Niết-bàn. Theo đó, sau gần 2 năm xây dựng (từ năm 2013), tôn tượng có chiều dài thân tượng 13,5m, cao 3m với kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng đã hoàn thành.

BT (4).JPG


Nghi thức dâng hoa cúng dường

BT (7).JPG
HT.Thích Huệ Tánh ban đạo từ

BT (8).JPG
Chư tôn đức, đại diện chính quyền cắt băng khánh thành tôn tượng

HT.Thích Huệ Tánh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận thay mặt chư tôn đức Tăng Ni ban đạo từ, tán thán công đức của chư Tăng và Phật tử chùa Linh Long đã phát tâm xây dựng công trình...

Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni đã tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành, niêm hương bạch Phật và sái tịnh tôn tượng.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày