Bình Thuận: Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh triển khai hoạt động Phật sự cuối năm 2024

Thượng tọa Thích Thông Triêm, Trưởng ban Giáo dục chủ trì buổi họp
Thượng tọa Thích Thông Triêm, Trưởng ban Giáo dục chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh chủ trì buổi họp; cùng đại diện Ban Trị sự tỉnh, chư Tăng Ni trong Ban tham dự.

Phát biểu tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thông Triêm cho biết mục đích chính của cuộc họp nhằm triển khai và lấy ý kiến tập thể về các hoạt động Phật sự trọng tâm trong Quý IV-2024.

Thượng tọa Trưởng ban nhấn mạnh 4 vấn đề quan trọng bao gồm: Một là việc bổ sung nhân sự tham gia Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 củng cố số lượng thành viên của Ban sau khi số lượng thành viên khuyết vị do viên tịch, hoặc chuyển vùng sinh hoạt, du học...; xin chủ trương về việc mở chương trình Lớp Trung cấp Phật học dành cho cư sĩ theo quy định và định hướng của Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư; tiếp tục cập nhật thông tin về việc triển khai kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Thuận; thảo luận kế hoạch ấn bản Nội san Nguyên Hương số thứ 6 mừng xuân Ất Tỵ năm 2025.

Thượng tọa Thích Nhuận Thông Trưởng, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục trình bày danh sách nhân sự dự kiến

Thượng tọa Thích Nhuận Thông Trưởng, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục trình bày danh sách nhân sự dự kiến

Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Nhuận Thông đã trình bày danh sách nhân sự dự kiến trình tham gia thành viên Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IX với nồng cốt là lực lượng Tăng Ni trẻ, nhiệt huyết và có trình độ chuyên môn.

Cuộc họp cũng đã lắng nghe và cho ý kiến thống nhất về việc mở Lớp Trung cấp Phật học dành cho cư sĩ giảng dạy tại Tòng Lâm Vạn Thiện hướng đến việc cung cấp chương trình học và nghiên cứu Phật pháp có hệ thống và cấp phát văn bằng theo Quy chế hoạt động Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư.

Chư tôn đức tại buổi họp

Chư tôn đức tại buổi họp

Về dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, chư tôn đức cũng đã lắng nghe chủ tọa cuộc họp trình bày về quỹ đất, tiến trình và kế hoạch xây dựng trong thời gian sắp tới. Ban cũng sẽ lập hồ sơ thủ tục đúng theo quy định để trình Thường trực Ban Trị sự và các cơ quan hữu quan để xin chủ trương, chấp thuận.

Kế hoạch ấn bản Nội san Nguyên Hương số thứ 6 với chủ đề “Xuân - Phật thành đạo”, dự kiến sẽ được ấn bản trong những tháng cuối năm; Tăng Ni trong Ban đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề đã được trình bày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày