Bình Thuận: Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc khai mạc khóa tu “Một ngày an lạc” năm 2024

 Khóa tu “Một ngày an lạc” năm 2024 do Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức
Khóa tu “Một ngày an lạc” năm 2024 do Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, hơn 200 Phật tử trở về chùa Phú Thọ (X.Hàm Liêm, H.Hàm Thuận Bắc) tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” năm 2024 do Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức cho Phật tử toàn huyện.
Phật tử trong thời khóa tọa thiền

Phật tử trong thời khóa tọa thiền

Chứng minh có Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Cao, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc, cùng chư tôn đức Ban Trị sự H.Hàm Thuận Bắc, hơn 200 Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc, Thượng tọa Thích Quảng Cao phát biểu đến toàn thể tu sinh trong khóa tu những lời động viên và sách tấn tu tập.

Thượng tọa Thích Quảng Cao phát biểu đến toàn thể tu sinh

Thượng tọa Thích Quảng Cao phát biểu đến toàn thể tu sinh

Khóa tu lần này với chủ đề “Chữ tâm trong đạo Phật”, với mong muốn để toàn thể tu sinh hiểu sâu sắc và nắm vững nội dung về chữ “tâm” trong Phật giáo, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Pháp Huệ thuyết giảng với đề tài “Chữ tâm trong đạo Phật”.

Trong thời pháp thoại, Thượng tọa giảng sư đã lý giải cho tu sinh hiểu về chữ “tâm” theo hệ thống kinh điển của Phật giáo và phân định cho toàn thể tu sinh hiểu rõ về thuật ngữ “vọng tâm”, “chơn tâm”.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ thuyết giảng với đề tài “Chữ tâm trong đạo Phật”

Thượng tọa Thích Pháp Huệ thuyết giảng với đề tài “Chữ tâm trong đạo Phật”

Chiều cùng ngày, thời pháp đàm được diễn ra sôi nổi với những câu hỏi được đặt ra xoay quanh của chủ đề khóa tu. Toàn thể tu sinh được lắng nghe những lời giải đáp về chữ “tâm” và kinh nghiệm tu tập để chuyển hóa tâm thức trong đời sống hằng ngày từ chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện.

Khóa tu “Một ngày an lạc” được Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức với mục đích lan tỏa “sống thiền” đến Phật tử và để Phật tử có cơ hội trở về an trú hiện tại, với các thời khóa: Thiền hành, tọa thiền, ngọa thiền và thọ trai trong chánh niệm.

Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ Phật tử về đạo tràng tu tập

Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ Phật tử về đạo tràng tu tập

Được biết, trong suốt các kỳ khóa tu “Một ngày an lạc”, Ban Tổ chức luôn trợ duyên đưa đón các tu sinh trở về đạo tràng tu học bằng những chuyến xe 0 đồng.

Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc cho biết, khóa tu tiếp theo được tổ chức vào ngày 14-4-2024, tại tịnh xá Ngọc Thiện, TT.Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày