Bình Thuận: Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX, 2022-2027

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX, 2022-2027
Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX, 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-4, tại chùa Phật Ân, TP.Phan Thiết) đã diễn ra hội nghị công bố quyết định chuẩn y và ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX, 2022-2027.

Chứng minh và tham dự hội nghị có sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; chư vị thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cùng các Phật tử.

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IX

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Đại đức Thích Thông Châu, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký và Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ IX, 2022-2027 gồm 32 thành viên do Đại đức Thích Thông Châu làm Trưởng ban, Thượng toạ Thích Giác Viễn, Đại đức Thích Nguyên Phúc làm Phó ban Thường trực.

Đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử, Đại đức Thích Nguyên Phúc đã trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của ban nhiệm kỳ IX, 2022-2027 và phương hướng cụ thể của từng phân ban trực thuộc.

Hoà thượng Thích Minh Nhật ban đạo từ
Hoà thượng Thích Minh Nhật ban đạo từ

Ban đạo từ tại hội nghị, Hoà thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh bày tỏ sự nhất trí cao đối với bản dự thảo phương hướng hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử. Hòa thượng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Ban Hướng dẫn Phật tử là trực tiếp hướng dẫn cư sĩ Phật tử có niềm tin vào đạo Phật, phát tâm tu học theo đúng Chánh pháp, phát triển tự thân, hộ trì Tam bảo,... Hòa thượng kỳ vọng, chư vị thành viên của ban luôn đoàn kết trong tinh thần kỉ cương và trách nhiệm nhằm phát triển các hoạt động Phật sự.

Hội nghị khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Giác Viễn .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày