Lễ công bố quyết định, ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An (2022-2027)

Trao quyết định và con dấu đến Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An
Trao quyết định và con dấu đến Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ III (2022-2027) đã diễn ra tại chùa Chí Linh (H.Yên Thành) vào sáng 29-3.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An đã nêu quá trình phát triển và tóm tắt thành tích của ban trong nhiệm kỳ II vừa qua.

Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã thông qua quyết định số 132/QĐ-BTST, ngày 12-8-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An ấn ký về việc chuẩn y nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhiệm kỳ III (2022-2027), gồm 28 thành viên do Đại đức Thích Tuệ Minh làm Trưởng ban, Đại đức Thích Minh Hải, Phó ban Thường trực và Đại đức Thích Pháp Tịnh, Phó ban.

Đại đức Thích Tuệ Minh trao quyết định đến các phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh

Đại đức Thích Tuệ Minh trao quyết định đến các phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh

Tại buổi lễ, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cũng công bố quyết định và ra mắt các phân ban trực thuộc gồm: Phân ban Cư sĩ Phật tử; Phân ban Gia đình Phật tử; Phân ban Phật tử Dân tộc; Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử với số lượng thành phần nhân sự theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Hải nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Hướng dẫn Phật tử. Theo Đại đức, Ban Hướng dẫn Phật tử cần đặt trọng tâm vào việc hướng dẫn Phật tử tại gia tu học theo đúng chánh pháp, thâm tín nhân quả, hướng thiện. Đại đức mong rằng, Ban Hướng dẫn Phật tử trong nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn để đóng góp, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày một phát triển.

Quang cảnh buối lễ

Quang cảnh buối lễ

Thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử, Đại đức Thích Tuệ Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. "Ban Hướng dẫn Phật tử sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, lục hòa, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tu học và sinh hoạt nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật vào đời sống, nâng cao số lượng Phật tử, đặc biệt là Phật tử trẻ và vùng miền núi”, Đại đức Trưởng ban khẳng định.

Dịp này, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động công tác Phật sự năm 2023 và nhiệm vụ cho toàn khóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày