Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai giảng khoá An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận trang nghiêm tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận trang nghiêm tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-6 (19-4-Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại tòng lâm Vạn Thiện (P.Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết).

Chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Minh, Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Ấn Chánh - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567; Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Phan Thiết; Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện thị thành phố, Ban Chức sự các trường hạ và hơn 400 Tăng, Ni hành giả an cư trong tỉnh đồng tham dự.

Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Thay mặt Ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu cho biết theo luật tạng mùa An cư kiết hạ là thời gian, cơ hộ của chư Tăng Ni hành giả để củng cố nội lực, tăng trưởng công đức giới hạnh, đạo niệm kiên cố, giới châu trọn vẹn trên tinh thần lục hoà cộng trụ.

Hòa thượng tin tưởng ba tháng an cư, chư hành giả tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ; nghiêm trì giới luật, tĩnh lặng để quán chiếu, tinh tấn trưởng dưỡng việc học pháp, hành pháp, tăng trưởng đạo lực để xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền cao quý trong nhân gian.

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc danh sách Ban Tổ chức, báo cáo công tác tổ chức an cư trên địa bàn tỉnh, số lượng hạ trường và chư hành giả tham dự khóa an cư.

Theo đó, năm nay tỉnh Bình Thuận có 21 trường hạ và điểm an cư tập trung được phân bố ở 9 huyện, thị, thành phố có Tăng Ni tu học với số lượng hành giả lên đến gần 1.000 vị.

Đại đức Thích Quảng Pháp báo cáo

Đại đức Thích Quảng Pháp báo cáo

Đại diện Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt đã công bố quyết định thành lập Ban Chức sự Trường hạ tập trung cấp tỉnh tại tòng lâm Vạn Thiện và chương trình tu học cho hành giả an cư trong suốt 3 tháng An cư kiết hạ.

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt thông tin danh sách Ban chức sự các trường hạ

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt thông tin danh sách Ban chức sự các trường hạ

Sau khi lắng nghe Hòa thượng Thích Trí Huệ tuyên đọc thanh quy trường hạ, Đại đức Thích Nguyên Lượng đại diện chư Tăng Ni hành giả dâng lời phát nguyện tuân thủ mọi quy định của trường hạ, cố gắng tinh tấn tu tập trau dồi tam vô lậu học, tinh tấn tu hành trong suốt ba tháng an cư.

Đại diện cho hàng Phật tử tại gia cũng đã dâng lời phát nguyện hộ trì Tam bảo.

Đại diện hành giả an cư phát nguyện

Đại diện hành giả an cư phát nguyện

Hòa thượng Thích Minh Trí thay mặt chư Hòa thượng chứng minh ban đạo đã nhắc lại ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiêm túc thực hành pháp An cư kiết hạ của chư Tăng, Ni. Hòa thượng chúc cho các hành giả nhiều sức khỏe để tinh tấn tu tập trong ba tháng mùa mưa theo Đức Phật dạy.

Dịp này, Hòa thượng cũng tán thán sự phát tâm hộ trì của hàng cư sĩ tại gia đối với việc yểm trợ chư Tăng Ni hành giả trong suốt ba tháng an cư.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí ban đạo từ

Thượng tọa Thích Thông Triêm đã thay mặt Ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ tri ân đến chư tôn Hòa thượng chứng minh, Thường trực Ban Trị sự và chư vị lãnh đạo chính quyền đã quan tâm ủng hộ cho công tác Phật sự trọng đại này.

Thượng tọa Thích Thông Triêm phát biểu bế mạc và cảm tạ

Thượng tọa Thích Thông Triêm phát biểu bế mạc và cảm tạ

Lễ tổng khai hạ diễn ra tại Tòng Lâm Vạn Thiện

Lễ tổng khai hạ diễn ra tại Tòng Lâm Vạn Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày