Chư Tăng Ni tỉnh Thanh Hóa, An Giang tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Khải Nam đối thú an cư
Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Khải Nam đối thú an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4-Quý Mão, tại hạ trường chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), chư Tăng Ni đã làm lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, tác pháp an cư tại chùa Khải Nam

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, tác pháp an cư tại chùa Khải Nam

Sau khi đảnh lễ cẩn bạch chư liệt vị Tổ sư tại Tổ đường Khải Nam thiền tự, chư Tăng tuần tự vân tập chánh điện, chư Ni vân tập tại giảng đường để cử hành nghi thức thọ an cư theo truyền thống.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo.

Trường hạ chùa Đại Bi có 35 chư Tăng an cư

Trường hạ chùa Đại Bi có 35 chư Tăng an cư

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định đã nêu lên ý nghĩa quan trọng của việc An cư kiết hạ đối với chư Tăng Ni, yêu cầu các hành giả trong suốt khóa an cư nghiêm mật với các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành,... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

Đại diện hành giả an cư tại hạ trường cũng đã phát nguyện trong suốt thời gian an cư cấm túc, duy trì ý chí tu học, luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Trường hạ chùa Linh Cảnh gồm có 21 hành giả an cư

Trường hạ chùa Linh Cảnh gồm có 21 hành giả an cư

Hạ trường chùa Khải Nam có 39 chư Tăng Ni, trong đó có 13 chư Tăng và 26 chư Ni, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đương vi Đường chủ.

Trường hạ chùa Khánh Quang có 12 chư Tăng và 15 chư Ni an cư

Trường hạ chùa Khánh Quang có 12 chư Tăng và 15 chư Ni an cư

Được biết, trong sáng 16-4 ÂL, tất cả 7 hạ trường: chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa), chùa Tường Vân (H.Vĩnh Lộc), chùa Khánh Quang (TX.Bỉm Sơn), chùa Linh Cảnh (H.Thọ Xuân), chùa Sùng Nghiêm (H.Nga Sơn) và hạ trường Hệ phái Nam tông - thiền viện Đại Hóa (H.Mường Lát) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức lễ tác pháp an cư với sự tham gia của 171 chư Tăng, Ni.

Hữu Tình - Đức Hòe

* Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang cũng đã tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Long Khánh (xã Khánh hòa, H.Châu Phú) vào sáng 10-4-Quý Mão vừa qua.

Chứng minh và tham dự lễ khai giảng có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Thường trực Ban Trị sự các huyện, thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng 180 hành giả thọ an cư.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ phát biểu khai mạc
Đại diện chư hành giả an cư dâng lời phát nguyện
Đại diện chư hành giả an cư dâng lời phát nguyện
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Du Nhiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày