Bình Thuận: Bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Mến làm trụ trì chùa Long Ngự

Hòa thượng Thích Minh Nhật trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Quảng Mến
Hòa thượng Thích Minh Nhật trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Quảng Mến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-6, Ban Trị sự GHPGVN TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Mến làm trụ trì chùa Long Ngự (chùa Bảy Đầu Rồng) thuộc P.Đức Long, TP.Phan Thiết.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, TP.Phan Thiết, các huyện thị và trụ trì các tự viện.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Mến (thế danh Huỳnh Văn Thương, sinh năm 1992) làm trụ trì chùa Long Ngự (chùa Bảy Đầu Rồng).

Chư tôn đức, Phật tử tham dự
Chư tôn đức, Phật tử tham dự

Chùa Long Ngự, một ngôi cổ tự gắn bó lâu đời với đời sống tâm linh của người dân địa phương, trước đây do Thượng tọa Thích Quảng Huệ đảm nhiệm trụ trì. Do tuổi cao, sức yếu, từ năm 2020, Thượng tọa không còn đủ sức quản lý và điều hành tự viện.

Từ năm 2023, theo sự giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo TP.Phan Thiết, Đại đức Thích Quảng Mến đã về chùa phụng dưỡng Thượng tọa, đồng thời hướng dẫn Phật tử tu học, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh.

Đón nhận quyết định bổ nhiệm từ Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Đại đức tân trụ trì đã cung kính phát nguyện nhận nhiệm vụ, nguyện hết lòng tinh tấn tu học, hướng dẫn Phật tử hành trì theo Chánh pháp, sống đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Thượng tọa Thích Nguyên Sắc nhắn nhủ đến đệ tử
Thượng tọa Thích Nguyên Sắc nhắn nhủ đến đệ tử

Ban huấn từ, Thượng tọa Thích Nguyên Sắc, Bổn sư thế phát của Đại đức đã nhắn nhủ cần nương tựa nơi Tam bảo, nương vào tự tánh thanh tịnh để vượt qua thử thách, giữ gìn chí nguyện ban đầu của người xuất gia. Thượng tọa cũng gửi gắm niềm tin nơi cộng đồng Phật tử sẽ tiếp tục hộ trì và đồng hành cùng Đại đức trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí đạo từ chứng minh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí đạo từ chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, ban đạo từ, sách tấn Đại đức tân trụ trì: “Với đức hạnh, sự khiêm cung và sở học vững vàng, thầy hãy giữ gìn tinh thần hòa nhã, đoàn kết trong Tăng đoàn, minh bạch trong Phật sự để xứng đáng là người ‘Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng'".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày