Bình Thuận: Dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo từ 0 giờ ngày 25-6 vì có ca Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 155 /BTG-NV, ngày 25-6 gởi đến lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp phòng chống Covid-19.

Theo đó, dừng các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ trên địa bàn toàn TP.Phan Thiết (từ 12 giờ ngày 24-6-2021) và toàn huyện Tuy Phong (từ 0 giờ ngày 25-6-2021) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian giãn cách là 14 ngày.

Các huyện còn lại và thị xã La Gi áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo đề nghị trước đây tại Công văn số 934/SNV-TG ngày 13-5-2021 của Sở Nội vụ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn cũng đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đã đi đến và về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19 phải thực hiện tốt việc khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Công văn của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận ngày 25-6-2021

Công văn của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận ngày 25-6-2021

Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày