Bình Thuận: Lễ khánh thành, an vị Phật tại chùa Linh Sơn Trường Thọ

Lễ khánh thành, an vị Phật tại chùa Linh Sơn Trường Thọ
Lễ khánh thành, an vị Phật tại chùa Linh Sơn Trường Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân vía Bồ-tát Quán Thế Âm, tại chùa Linh Sơn Trường Thọ (thị trấn Thuận Nam, H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành và an vị Phật vào ngày 18-3.
Khóa lễ tại chánh điện

Khóa lễ tại chánh điện

Chứng minh lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận...

Ni trưởng Thích nữ Ba La đọc diễn văn khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Ba La đọc diễn văn khai mạc

Đại diện Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích nữ Ba La, trụ trì chùa Linh Sơn Trường Thọ đã đọc diễn văn khai mạc, điểm lại quá trình hình thành và phát triển chùa Linh Sơn Trường Thọ do Tổ sư Hữu Đức khai sơn vào cuối thế kỷ XIX. Trải qua thời gian dài và ảnh hưởng chiến tranh, ngôi chùa xuống cấp trầm trọng. Năm 2007, công trình được đặt đá xây dựng lại và sau gần 20 năm nỗ lực, đến nay đã hoàn thành viên mãn.

Buổi lễ cắt băng khánh thành và an vị Phật được tổ chức nhằm thù ân Tam bảo, báo đức Tổ sư, cúng dường Đức Quán Thế Âm, tri ân chư tôn đức, mạnh thường quân và Phật tử đã phát tâm hộ trì.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí tặng khánh vàng chúc mừng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí tặng khánh vàng chúc mừng

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí nhắc lại lịch sử chùa Linh Sơn Trường Thọ do Sư tổ Hữu Đức tu tập và khai sơn vào cuối thế kỷ XIX. Tên “Linh Sơn Trường Thọ” do vua Tự Đức sắc chỉ ban tặng, để tạ ơn Sư tổ Hữu Đức vì đã chữa khỏi bệnh cho Hoàng Thái hậu Từ Dũ. Sư tổ Hữu Đức viên tịch năm 1887, tháp mộ được xây cạnh chùa, bên cạnh có ngôi mộ nhỏ của bạch hổ, được truyền tụng là đã được Tổ thuần hóa.

Nhân đây, Hòa thượng cũng tán thán công đức Ni trưởng đã tiếp nối hạnh nguyện chư Tổ sư để hướng dẫn Phật tử gần xa trùng hưng chốn Tổ.

Chư tôn đức cắt băng khánh thành

Chư tôn đức cắt băng khánh thành

Sau nghi lễ hành chánh, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức và mời đại diện các cấp chính quyền quang lâm đại hùng bảo điện, tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành và an vị Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc toàn văn Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025 tại phiên bế mạc, sáng nay, 8-5

Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025

GNO - Tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak 2025, sáng 8-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ đọc toàn văn Tuyên bố chung Thành phố Hồ Chí Minh; bản tiếng Anh do Hòa thượng TS.Tampalawela Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV công bố.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Đăng Huy

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2025

GNO - Việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của GHPGVN trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Đoàn kết và bao dung không chỉ là học thuyết đạo đức Phật giáo, mà còn mãi là kim chỉ nam cho những suy nghĩ, lời nói, và hành động của con người để xây dựng xã hội an hòa, ít xung đột, tràn ngập thương yêu.

Thông tin hàng ngày