Bình Thuận: Lễ khánh thành tịnh xá Ngọc Thiền

Cắt băng khánh thành tịnh xá Ngọc Thiền
Cắt băng khánh thành tịnh xá Ngọc Thiền
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Sau 8 năm trùng tu xây dựng, ngày 29-4 vừa qua, tịnh xá Ngọc Thiền (X.Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Giác Sơn, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Giác Hùng, Đệ nhất Chứng minh kiêm Trị sự Trưởng Giáo đoàn III, cùng chư tôn đức Giáo đoàn III và Tăng Ni Phật giáo H.Hàm Thuận Bắc, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự.

Đại diện Tăng Ni, chính quyền và Phật tử tham dự lễ

Đại diện Tăng Ni, chính quyền và Phật tử tham dự lễ

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III cho biết, tịnh xá Ngọc Thiền trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, từ lâu là mái ấm tâm linh cho bá tánh thập phương trở về sinh hoạt tu học, là nơi huân tu nếp sống đạo đức, nâng cao đời sống tinh thần sau những ngày vất vả mưu sinh.

Hòa thượng Thích Giác Sơn trao tặng khánh vàng đến chư Ni tịnh xá Ngọc Thiền
Hòa thượng Thích Giác Sơn trao tặng khánh vàng đến chư Ni tịnh xá Ngọc Thiền

Năm 1973, được sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Giác Lượng và được sự trợ duyên của Ni trưởng Thích nữ Đền Liên, Ni trưởng Thích nữ Hiệp Liên đã trở về vùng cát trắng Bình Thuận tạo lập tịnh xá Ngọc Thiền. Thuở ban đầu, tịnh xá được dựng bằng mái tranh vách đất để sinh hoạt và tu tập.

Vào năm 1976, Ni trưởng Thích nữ Mẫn Liên được bổ xứ trở về tịnh xá Ngọc Thiền để chăm lo Phật sự. Năm 1991, tịnh xá khởi công xây dựng chánh điện, nhà cửu huyền, nhà bếp và các hạng mục khác.

Năm 2015, tịnh xá tổ chức lễ đặt đá trùng tu ngôi Tam bảo sau nhiều năm bị xuống cấp.

Hòa thượng Thích Giác Tường ban huấn từ

Hòa thượng Thích Giác Tường ban huấn từ

Huấn từ tại buổi lễ Hòa thượng Thích Giác Tường đã thay mặt chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tán thán hạnh nguyện dấn thân của Ni trưởng Thích nữ Mẫn Liên và sách tấn chư Ni cố gắng tu tập và hướng dẫn bà con Phật tử, bá tánh thập phương sống tốt đời đẹp đạo.

Hòa thượng Thích Minh Trí ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Minh Trí ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, thay mặt Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Hòa thượng Thích Minh Trí đã tán dương tinh thần hoằng dương chánh pháp của chư Ni đặc biệt là Ni trưởng Mẫn Liên gần 50 năm qua kể từ lúc nhận lãnh trọng trách Giáo hội giao phó đã tiếp nối gương Đức Tổ sư và các vị Đức thầy, hướng dẫn tín đồ tu học, dấn thân phụng sự, duy trì và mở rộng ngôi già lam đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của tín chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày