Bình Thuận: Ngưng tổ chức lễ tạ pháp an cư tập trung

GNO - Ngày 14-8, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Thuận phổ biến văn bản hỏa tốc, thông báo về việc ngưng tổ chức lễ bế giảng - tạ pháp mãn hạ an cư tập trung của chư Tăng Ni và yêu cầu tiếp tục chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản gởi đến các ban trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh, Trường Trung cấp Phật học tỉnh; BTS Phật giáo huyện, thị xã, thành phố, Ban Chức sự trường hạ, các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh.

khaiha 4.jpg

Ngưng tổ chức lễ bế giảng, mãn hja tại Tòng Lâm Vạn Thiện - Ảnh: Thục Độ

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đề nghị thực hiện các nội dung:

Ngưng tổ chức lễ bế giảng - tạ pháp mãn hạ An cư tập trung của Tăng Ni trên toàn tỉnh theo chương trình đã dự kiến vào ngày 13-7-Canh Tý (31-8-2020) tại trường hạ Tòng Lâm Vạn Thiện (phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết.

Các BTS Phật giáo huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo các trường hạ địa phương tổ chức lễ Tự tứ cho Tăng Ni theo Luật định nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương quy định.

Thông tin, tuyên truyền đến Tăng Ni, Phật tử và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ sự nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, không chủ quan lơ là, tuân thủ, chấp hành theo sự hướng dẫn của chính quyền và ngành y tế địa phương; giữ gìn vệ sinh cá nhân, thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức khoẻ, tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, đeo khẩu trang nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Văn bản, do HT.Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh ấn ký.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày