Bình Thuận: Tịnh xá Ngọc Ân chính thức có trụ trì

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận hôm qua, 24-2 đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Ân (thị trấn Lương Sơn, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cho Sư cô Thích nữ Hương Liên.

DSC_0109.jpg


Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Huệ Tánh, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ (HPKS); HT.Thích Giác Trong, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS tỉnh, huyện sở tại, trực thuộc Giáo đoàn III; chư Ni Phật giáo tỉnh và trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền có bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Đỗ Hữu Bá, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trương Minh Phương, Chủ tịch UBMTTQVN H.Bắc Bình cùng đại diện các cơ quan ban ngành huyện, thị trấn Lương Sơn và Phật tử các giới.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Nguyệt, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận đọc quyết định thành lập tịnh xá Ngọc Ân và quyết định bổ nhiệm trụ trì; ĐĐ.Thích Quảng Mỹ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Bình trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến SC.Thích nữ Hương Liên.

Sư cô tân trụ trì phát biểu, tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức giáo phẩm và phát nguyện hoàn thành tốt trọng trách của mình với các Phât sự tại tịnh xá Ngọc Ân trong thời gian tới.

Ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn phát biểu và tặng hoa chúc mừng đến chư Ni và Phật tử tịnh xá Ngọc Ân.

DSC_0125.jpg


Sư cô tân trụ trì đón nhận nhiều quà, hoa chúc mừng của chư tôn đức, chính quyền

NT.Hiệp Liên, Trưởng Phân ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; HT.Giác Phùng đại diện chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III; HT.Thích Huệ Tánh - lần lượt có những lời chia sẻ, sách tấn, mong Sư cô tân trụ trì làm tròn trách nhiệm “Tác Như Lai xứ, trì Như Lai tạng”. Đồng thời, nhắc Phật tử hiện diện cố gắng hộ trì đạo pháp, trong đó có hộ trì cho tịnh xá Ngọc Ân thành tựu mọi Phật sự.

Giác Minh Nguyên
Ảnh: Quốc Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày