![]() |
Quang cảnh buổi lễ |
Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Phân ban Ni giới Phật giáo Thành phố; chư tôn đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phụ trách các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, Bình Quới; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tại TP.HCM.
Hiện diện tại buổi lễ còn có ông Nguyễn Tiến Lộc, Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế Văn phòng UBND TP.HCM; bà Khổng Thị Bạch Yến, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND Thành phố; ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Bình Thạnh; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy P.Bình Thạnh; cùng các ban, ngành phường sở tại và đông đảo Phật tử tham dự.
![]() |
Chư tôn đức, quý quan khách dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận |
Nơi Giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận, viện chủ chùa Long Vân cao đăng Phật quốc.
Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đọc Quyết định số 348/QĐ-BTS ngày 1-9-2025 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Bửu Đăng, thế danh Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1973 đảm nhận trụ trì chùa Long Vân (P.Bình Thạnh).
![]() |
Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Vân |
Sau đó, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Vân đến Đại đức Thích Bửu Đăng.
Cung đối trước chư tôn giáo phẩm, Đại đức Thích Bửu Đăng đã có lời cảm niệm thành kính đối với vị thầy của mình là cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận: Chúng con còn nhớ những năm tháng cuối đời, dù tuổi cao sức yếu, nhưng ngài vẫn canh cánh trong lòng việc ai sẽ thay ngài giữ gìn ngôi già lam Long Vân, tiếp nối mạng mạch Tổ tông, để Đạo pháp nơi này không bị gián đoạn.
![]() |
Đại đức Thích Bửu Đăng dâng lời phát nguyện |
“Hôm nay, di nguyện ấy đã thành. Giáo hội, môn phong đồng thuận giao phó, con chính thức được tiếp nhận trọng trách trụ trì chùa Long Vân. Đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là sứ mệnh thiêng liêng mà ngài hằng mong mỏi lúc sinh tiền. Con nguyện sẽ nỗ lực tu học, giữ gìn mạng mạch Tăng-già, phát triển ngôi già lam, tạo dựng niềm tin cho đạo tràng Phật tử, để hoàn thành nhiệm vụ.,” Đại đức Thích Bửu Đăng phát nguyện.
![]() |
Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ |
Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Giác, viện chủ chùa Nhựt Quang có lời chúc mừng Đại đức tân trụ trì chùa Long Vân và sách tấn Đại đức phải noi theo công hạnh Trưởng lão Hòa thượng ân sư làm tâm niệm hành đạo, từ đó mới xây dựng đạo tràng tu học ngày càng hưng thịnh và hướng dẫn Phật tử đúng Chánh pháp, làm lợi lạc tha nhân.
Chùa Long Vân có tiền thân là một thảo am được Thiền sư Giai Minh sáng lập. Đất chùa do vợ chồng điền chủ là cụ Lê Văn Vang và bà Nguyễn Thị Hiếu hiến cúng vào năm 1933. Trước có tên là Hòa Nhơn tự; năm 1952, Hòa thượng Thích Minh Thành (1894-1974) về trụ trì, đổi tên thành chùa Long Vân.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nhuận thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, pháp danh Nhật Tư, thế danh Huỳnh Văn Tư, sinh năm 1921 tại tỉnh Biên Hòa (nay là tỉnh Đồng Nai). Năm 1944, ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Minh Thành.
Năm 1956, ngài tham gia Giáo hội Lục hòa Tăng miền Nam Việt Nam, đảm nhiệm vị trí thủ bổn và cũng là đại biểu Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM và Q.Bình Thạnh (cũ). Năm 1969, Hòa thượng Thích Minh Thành ủy quyền trụ trì chùa Long Vân cho ngài.
Năm 1980, ngài được UBND TP.HCM tặng huy hiệu có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thành phố.
Ngài tham gia thành lập GHPGVN năm 1981 và được cung thỉnh Thành viên Hội đồng Chứng minh trong suốt 7 nhiệm kỳ. Ngài còn đảm nhận Chứng minh của Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ) trong nhiều nhiệm kỳ.
Cuối năm 2006, ngài giao Đại đức Thích Bửu Đăng tiếp nhận điều hành Phật sự chùa Long Vân. Kể từ thời gian này, ngài dành hết thời gian còn lại tịnh tu và an dưỡng cho đến lúc xả báo thân, an tường viên tịch vào ngày 10-8-Giáp Ngọ; trụ thế 94 năm, 70 hạ lạp.
Sau khi ngài viên tịch, Đại đức Thích Bửu Đăng tiếp tục quản lý chùa Long Vân, trùng tu lại ngôi Tam bảo rộng lớn, đáp ứng nhu cầu tiếp Tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử về tu học, quy y với số lượng rất đông. Ngoài ra, Đại đức còn tích cực tham gia các công tác Phật sự của giáo hội và từ thiện xã hội tại địa phương.