Bổ nhiệm trú trì chùa Thi Ông

GNO - Sáng qua,12-3-2014 (12-2-Giáp Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trú trì chùa Thi Ông (thôn Thi Ông, huyện Hải Lăng, Quảng Trị)cho sư cô Thích nữ Nguyên Phổ.

1 chua ong thi2.jpg


SC.Thích nữ Nguyên Phổ đọc phát nguyện nhận trú trì

Chùa Thi Ông xưa ở xóm Tây Hạ Hoà (vùng Gia Lóng) sau đó chiến tranh tàn phá nên làng đã thỉnh chuông, tượng về xây dựng lại ở xóm Đông Thượng Hoà còn gọi là Chùa Am.

Năm 1962 chùa một lần nữa được di dời và đại trùng tu tại xóm Tây Trung Hòa và chính thức trở thành niệm Phật đường Thi Ông. Hiện nay chùa đã được tu sữa lại khang trang hơn, năm 2011 Ban Hộ tự niệm Phật đường Thi Ông đã cung thỉnh sư cô Thích nữ Nguyên Phổ về làm Phật sự, chăm lo hương khói, kinh kệ hôm sớm và hướng dẫn Phật tử tu học.

Sau hơn 2 năm làm Phật sự, BTS GHPGVN huyện Hải Lăng đã xét thấy giữa Ban Hộ tự cũng như bà con Phật tử và sư cô Thích nữ Nguyên Phổ có sự đoàn kết cùng chung lo cho Phật sự tốt nên đã đề xuất BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị chính thức ra quyết định bổ nhiệm trú trì.

1 chua ong thi1.jpg
Chư tôn đức Tăng, Ni tham dự

Tại lễ bổ nhiệm HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Trí Hải, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Chánh Huyền, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Phong cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Thường trực BTS và các ban ngành, tự viện và lãnh đạo chính quyền các cấp, đông đảo bà con Phật tử đã đến dự và chúc mừng.

Tin, ảnh Từ Nghiêm - Lê Chí Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày