Bổ nhiệm trụ trì, khởi công phục dựng chùa Phúc Lạc

GNO - Sáng nay, 6-8, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc và chính quyền địa phương xã Nghi Thạch đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì, công bố quy hoạch chi tiết và động thổ tâm linh công trình Đại Phật tượng Thích Ca Mâu Ni 49m tại chùa Phúc Lạc (X.Nghi Thạch, H.Nghi Lộc).

DSCF1471.JPG


Chư tôn đức chứng minh tham dự buổi lễ

Chư tôn thiền đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, chùa Hoằng Pháp (TP.HCM)… cùng ại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo - Sở Nội vu, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Nghệ An, Sở LĐTB&XH, lãnh đạo huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và các xã lân cận; đông đảo chư Tăng Ni các chùa, tự viện, niệm Phật đường và gần 4.000 Phật tử trong và ngoài tỉnh Nghệ An về tham dự.

DSCF1469.JPG


Đại biểu chính quyền các cấp trang nghiêm tại buổi lễ

Theo báo cáo, chùa Phúc Lạc đã được xây dựng từ lâu đời, từng là một di tích, danh thắng linh thiêng, nơi sinh hoạt tâm linh cho bà con Phật tử trong vùng. Trải qua thời gian và thời cuộc, chùa đã bị hư hỏng thành phế tích, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng và một số hiện vật như: bia đá, lư hương đá, chuông đồng… Mặc dù, cán bộ và nhân dân trong vùng đã sửa chữa nhiều lần, nhưng do kinh phí còn hạn hẹp nên chưa thể phục dựng được chùa đúng quy mô vốn có.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân, Phật tử, sự tôn nghiêm của ngôi chùa thờ Phật có bề dày - gắn với lịch sử, phát huy giá trị của di tích, ngày 30-6-2010 UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 2803/QĐ-UBND-NC về việc chấp thuận phục hồi hoạt động tôn giáo chùa Phúc Lạc.

Ngày 3-12-2013, chùa Phúc Lạc đã được UBND tỉnh chấp thuận sư trụ trì theo văn bản số 0643/UBND-NC năm 2013; trên cơ sở đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có quyết định số: 11/QĐ - BTS về việc  bổ nhiệm ĐĐ.Thích Tâm Thành về trụ trì chùa, đồng thời giao cho Đại đức có trách nhiệm cùng với nhân dân và Phật tử thập phương chung tay góp sức xây dựng chùa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Lạc cho ĐĐ.Thích Tâm Thành với mong muốn Đại đức sẽ cùng với các tín đồ Phật tử địa phương thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nêu cao lòng từ bi hướng thiện trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

DSCF1483.JPG


TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trao quyết định tới Đại đức Thích Tâm Thành

DSCF1488.JPG
Đại đức Thích Tâm Thành phát nguyện nhận nhiệm vụ

Theo quyết định số: 3406/QĐ-UBND ngày 28-7-2017 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, chùa Phúc Lạc được xây dựng lại với tổng diện tích14.580 m2, được làm 2 tầng. Kết cấu mái theo phong cách chùa cổ với các hạng mục: đài phun nước, chính điện, nhà nghỉ Phật tử, hoa viên Phật tích Lâm-tỳ-ni, trai đường, nhà bếp, nhà mát - thiền trà, Phật đản sanh (9 tầng), tịnh thất, đài tượng Phật A Di Đà, nhà Tăng, tháp cốt, hoa viên - đài Quán Thế Âm, bãi giữ xe…với tổng mức đầu tư dự kiến gần 54 tỷ từ nguồn xã hội hóa. 

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền các cấp đã làm lễ chú nguyện, thả bóng bay cầu nguyện quốc thái dân an và cầu nguyện cho ngôi già-lam, công trình Đại Phật tượng được thành tựu viên mãn, thi công theo đúng kế hoạch, sớm được đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng văn hóa tâm linh của Phật tử, nhân dân địa phương; đồng thời tổ chức nghi lễ động thổ công trình Đại Phật tượng Thích Ca Mâu Ni 49m trong khuôn viên chùa Phúc Lạc.

DSCF1493.JPG
Nghi lễ khởi công tâm linh công trình Đại Phật tượng Thích Ca Mâu Ni cao 49m

DSCF1468.JPG
Quy hoạch tổng thể chùa Phúc Lạc, ảnh chụp lại trên bản vẽ

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.
Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1373 - 2026) Đó là hoàn cảnh của chị Phạm Thị Bích Phượng, hiện ngụ tại tổ 5, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Gia đình chị Phượng đang rơi vào bước đường cùng khi cả chồng và con trai nhỏ đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Họp liên ngành TP.HCM và Ban Tổ chức Đại hội trong phối hợp hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại hội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Chiều nay, 23-10, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng các Sở, ban, ngành TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội họp nhằm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Thông tin hàng ngày