Bổ nhiệm trụ trì, lập quy hoạch xây chùa Hưng Khánh

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 119/QĐ-BTS ngày 24-11-2019 về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Hưng Khánh, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, BTS GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đồng Phát (thế danh: Nguyễn Ngọc Nam) - tu học tại chùa Hà, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn làm trụ trì chùa Hưng Khánh.

01.jpg
ĐĐ.Thích Đồng Phát - tân trụ trì chùa Hưng Khánh trong một buổi hướng dẫn Phật tử tu học tại chùa

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Quyết định số 4551/QĐ-UBND về việc cho phép khảo sát, lập quy hoạch xây dựng chùa Hưng Khánh trên khu đất có diện tích khoảng 8,442m2, hiện trạng khu đất là đất thể dục thể thao cũ của xóm 2, đất nông nghiệp trồng lúa và mặt nước hoang do UBND xã Hưng Thông quản lý, toàn bộ diện tích đang bị bỏ hoang, không sử dụng.

Quyết định trên yêu cầu chủ đầu tư chùa Hưng Khánh, chịu trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực khảo sát hiện trạng khu đất, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, phối hợp các cấp, ngành liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục để được UBND tỉnh giao theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và quy định hiện hành.

Được biết, chùa Hưng Khánh được xây dựng năm Đinh Hợi, từ thế kỷ nào không rõ. Chỉ biết dòng họ Lê Văn đông nhất, lâu nhất làng đã phát triển đến nay là đời thứ 18.

Có một vị tướng quân đời Tổ thứ 5 của dòng họ đã được phong sắc Thượng Đẳng Thần, Lê Tướng Công, Mạnh Tướng Quân - giao làng Yên Nậu phải lập đền thờ. Thời Lê Trung Hưng (1554), chùa tọa ngự (theo địa lý phong thủy) thế voi phục, vòi hướng về phía Tây (rừng núi) nhờ đó nơi đây trở thành chốn địa linh nhân kiệt. 

02.jpg


Quy hoạch tổng thể xây dựng chùa Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên

Năm 2017, chùa được  Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An xác nhận là 1 trong 4 di tích lịch sử của làng Yên Nậu. Xưa kia, ngoài các pho tượng Phật cổ hiện có tại chùa, chùa có một chiếc chuông cổ bằng chất liệu đồng lớn 3 vành, 4 vũ, quai chuông hình con rồng và nhiều hiện vật quý hiện nay còn thất lạc.

* UBND tỉnh cũng vừa ban hành Quyết định 5242/QĐ-UBND ngày 18-12-2019 về việc cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng chùa Bốn tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Theo đó, diện tích cho khảo sát là 3.899,8m2, hiện trạng đất nông nghiệp do UBND xã Diễn Hồng quản lý.

 Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày