Bồi dưỡng năng lực dịch thuật kinh điển phương Đông

GNO - Đây là khóa học do Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh, dự kiến khai giảng vào 15-10 tới.

vientrannhantong.jpg


 Viện Trần Nhân Tông thành lập ngày 22-2-2017, thuộc ĐHQG Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về Phật học, tư tưởng Trần Nhân Tông, và là nơi đầu tiên triển khai đào tạo bậc Tiến sĩ về Phật học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hiện đại

Theo đó, người đã có trình độ cử nhân Hán Nôm hoặc tương đương, có nguyện vọng tham gia Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông hoặc mong muốn nâng cao năng lực cá nhân trong việc dịch thuật kinh điển Phật giáo đều có thể đăng ký theo học, hoàn toàn miễn phí.


Học viên tải đơn tại đây, nộp đơn qua email: kinhdien@tnti.edu.vn; cũng có thể gửi đơn trực tiếp tại Viện Trần Nhân Tông, tầng 8, C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc cơ sở Mỹ Đình, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khai giảng, mỗi tuần học 4 buổi, từ 17g30 đến 21g tại một trong 2 cơ sở của Viện Trần Nhân Tông ở địa chỉ trên. Thực hành diễn ra tại chùa Long Hưng, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội.

Giảng viên là những vị có chuyên môn về Phật học, phiên dịch, biên tập kinh điển phương Đông của Viện Trần Nhân Tông và thỉnh giảng.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ người phụ trách tư vấn tuyển sinh, ông Lê Tuấn Hùng - ĐT: 0902.008898; Email: hunglt.tnti@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày