Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội cho Tăng Ni

GNO - Sáng qua, 24-7, tại chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang-Tháp Chàm), BTS THPG Ninh Thuận đã tổ chức lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính Giáo hội cho gần 400 Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh (ảnh).

Khóa bồi dưỡng, Ninh Thuận.JPG

Ảnh: Trương Đạt

Chứng minh lễ khai mạc có HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thiện Nhơn, Thường trực HĐTS TƯGH; HT.Thích Đồng Tâm, Chứng minh PG tỉnh Ninh Thuận.

Đại diện Sở Nội vụ, UBMTTQ tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, ban ngành địa phương đồng tham dự.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính kéo dài trong 3 ngày (từ 24 tới 26-7) với các nội dung về Hiến chương GH, các văn bản pháp luật VN về tín ngưỡng, tôn giáo, nghiệp vụ về hành chánh Giáo hội… do chư tôn đức TƯGH (HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Thắng) thuyết giảng.

Đây là hoạt động Phật sự có quy mô toàn tỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại Ninh Thuận trong mùa An cư kiết hạ PL.2556, ngõ hầu trang bị cho Tăng, Ni, Phật tử kiến thức, nghiệp vụ quản lý hành chính để từ đó tổ chức các hoạt động Phật sự phù hợp với Hiến chương GH, đúng pháp luật.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Mong Báo Giác Ngộ phát triển hơn để lan tỏa đạo Phật đến nhiều người

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày