BR-VT: Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Cung nghinh chư tôn đưc chứng minh, tham dự hội nghị tổng kết
Cung nghinh chư tôn đưc chứng minh, tham dự hội nghị tổng kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-12, tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023, hoạch định phương hướng cho hoạt động Phật sự năm 2024.
Chư tôn đức cjứng minh, tham dự

Chư tôn đức cjứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Nghi lễ T.Ư; cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ T.Ư; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự, các ban chuyên môn.

Phát biểu chào mừng, Thượng tọa Thích Nhuận Phước, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã nêu vai trò của Ban Nghi lễ trong đời sống. Nghi lễ trong Phật giáo vừa là nghi vừa là lễ và là nét Văn hoá đặc trưng khi du nhập vào Việt Nam.

Thượng tọa Thích Nhuận Phước, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Nhuận Phước, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại đức Thích Thiện Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng cho hoạt động năm Phật sự 2024.

Theo báo cáo toàn Ban có 27 thành viên và có 8 phân ban trực thuộc: Kiết tập, Kinh sư Nam, Kinh sư Trung, Trần thiết, Dẫn thỉnh, Từ thiện, Thông tin – Truyền thông và Nghi lễ hệ phái Khất sỹ.

Ban đã trực tiếp thực hiện hoặc góp ý, điều hành lghi lễ tại các quận huyện hay các cơ sở tự viện trong những dịp lễ truyền thống của Phật giáo; năm 2023, Ban chịu trách nhiệm chính phần nghi lễ tại Đại Giới đàn Minh Nguyệt của tỉnh.

Tuyên dương những đơn vị cá nhân năm 2023
Tuyên dương những đơn vị cá nhân năm 2023

Đồng hành cùng chính sách an sinh xã hội, năm 2023, Ban đã thực hiện các chương trình từ thiện trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

Dịp này, Ban đón nhận nhiều Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức từ Ban Nghi lễ T.Ư, Ban Trị sự tỉnh; Ban Nghi lễ GHPGVn tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều cá nhân.

Hòa thượng Thích Giác Liêm đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Liêm đạo từ

Đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Liêm đã tán thán tinh thần phụng sự cúng dường của toàn Ban; tán dương Ban đã cố gắng kiết tập được khoa nghi nhằm phục vụ cho hoạt động nghi lễ nói chung và Đại giới đàn nói riêng rất hữu ích.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày