BR-VT: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phân công Thượng tọa Thích Nhuận Trí điều hành hoạt động Phật giáo H.Long Đất

Thượng tọa Thích Thanh Phong chủ trì buổi họp của Ban Trị sự tỉnh
Thượng tọa Thích Thanh Phong chủ trì buổi họp của Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Từ Quang (TP.Vũng Tàu), diễn ra buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Tăng Ni biểu quyết thống nhất thông qua các hoạt động Phật sự

Tăng Ni biểu quyết thống nhất thông qua các hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự, đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố tham dự.

Buổi họp thảo luận và thống nhất, các tự viện tổ chức Đại lễ Phật đản từ ngày mùng 8 đến 15-4-Ất Tỵ (5 đến 12-5-2025); Ban Trị sự các huyện, thành phố tổ chức hai ngày 13, 14-4-Ất Tỵ (10, 11-5-2025), lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố, tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế của địa phương, các Ban Trị sự có thể tổ chức lễ đài tập trung tại địa điểm khác.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh thông tin một số hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh thông tin một số hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản trong hai ngày 14 đến 15-4-Ất Tỵ (11 đến 12-5-2025), dự kiến tổ chức tại Nhà Truyền thống (số 1 Ba Cu, P.1, TP.Vũng Tàu); các hoạt động Kính mừng Đại lễ Phật đản cũng như mọi năm gồm đặt vòng hoa tưởng niệm, thuyết giảng, văn nghệ, từ thiện, diễu hành xe hoa, xe đạp hoa...

Do năm Ất Tỵ (2025) nhuần hai tháng 6 Âm lịch nên thống nhất thời gian an cư bắt đầu vào ngày 16-5 Âm lịch, kết thúc vào ngày 16-7 Âm lịch (tức 11-6 đến 7-9-2025), không tổ chức tiền an cư và hậu an cư như các năm trước.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp

Để đảm bảo ổn định sinh hoạt cho Tăng Ni trong mùa an cư, Ban Trị sự tỉnh khuyến khích Tăng Ni an cư tại các trường hạ tập trung (nội thiền) trong tỉnh, thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả; Ban Trị sự tỉnh sẽ không giới thiệu Tăng Ni đến tỉnh khác an cư.

Các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức ít nhất hai trụ xứ An cư kiết hạ tập trung riêng biệt cho Tăng, Ni địa phương; tổ chức An cư kiết hạ tại chỗ thì phải đăng ký với Ban Trị sự cấp huyện, cấp tỉnh và được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban GHPGVN tỉnh tạm thời giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự H.Long Đất

Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban GHPGVN tỉnh tạm thời giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự H.Long Đất

Buổi họp cũng thông tin về Nghị quyết 1256/NQ-UBTVQH15, ngày 1-1-2025, chính thức thành lập H.Long Đất sát nhập từ H.Long Điền và H.Đất Đỏ, Ban Trị sự tỉnh thống nhất phân công Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban GHPGVN tỉnh tạm thời giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự H.Long Đất và 2 vị Trưởng ban Trị sự của hai huyện giữ chức vụ Phó ban để điều hành Phật sự.

Được biết, 29 giới tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tham dự Đại giới đàn Trí Tấn được tổ chức tại tỉnh Bình Dương; phân công Thượng tọa Thích Vĩnh Tế hướng dẫn giới tử đến giới trường.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết cả nước hướng về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phật giáo tỉnh cũng sẽ có những hoạt động chào mừng trong khả năng.

Thượng tọa cũng nhấn mạnh An cư kiết hạ là truyền thống theo Đức Phật chế định, các trường hạ trên địa bàn cần tổ chức an cư nghiêm túc nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày