BR-VT: Công tác Từ thiện xã hội gần 24,5 tỷ đồng

GNO - Sáng nay, ngày 18-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2015 tại hội trường Đại Tòng Lâm (H.Tân Thành).

Tham dự Hội nghị có HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR – VT; HT.Thích Giác Cầu, TV HĐCM, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn giáo phẩm Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và các UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Chính quyền có ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận tỉnh cùng lãnh đạo phòng Phật giáo tỉnh, phòng PA88 Công an tỉnh.

IMG_9854.JPG

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

Tại Hội nghị, ĐĐ.Thích Nguyên Thái, Phó Thư ký VP BTS GHPGVN tỉnh báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2015. 6 tháng qua, toàn tỉnh có 429 cơ sở hợp pháp với 3.624 Tăng, Ni (1.508 Tăng, 2.116 Ni).

Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức thành công nhiều Phật sự trọng đại như đại lễ Phật đản thu hút 30.000 Phật tử và người tham gia; An cư kiết hạ có 19 trường hạ với 1.960 Tăng, Ni an cư. Tổ chức đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) nhằm cầu nguyện cho các anh hùng chiến sĩ vãng sanh tịnh cảnh với sự tham dự của Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo chính phủ, Bộ Công an, HĐTS GHPGVN…

Tùy theo chức năng và nhiệm vụ các Ban Tăng sự, Phân Ban Ni giới tỉnh, Ban Hoằng pháp, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ, Ban Từ thiện xã hội, Ban Kinh tế tài chánh, Ban Phật giáo quốc tế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kế hoạch hay tồn đọng ở một số Ban sẽ tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015.

Riêng Ban Từ thiện xã hội, Phân Ban Ni giới tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội trong và ngoài tỉnh. Tăng, Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm đã đóng góp cho công tác này trong 6 tháng đầu năm là: 24 tỷ 456 triệu đồng, chủ yếu tập trung cho công tác tặng quà người nghèo, hội người mù, hội khuyến học, trại tâm thần, trẻ mồ côi, khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam, bếp ăn tình thương, trung tâm bảo trợ xã hội, hoạt động nhân đạo, cứu trợ động đất Nepal v.v…

Công tác tài chánh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng được công khai về tổng số thu, chi và tồn quỹ tại Hội nghị.

6 tháng còn lại, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành các Phật sự trọng đại như chuẩn bị chu đáo cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày (5-8-2015) theo như kế hoạch đã thống nhất, nhất là công tác vận động tài chánh còn 4,18 tỷ đ. Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo các huyện, thành phố nhiệm kỳ (2016 – 2021) cũng được thông qua trong Hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày