BR-VT: Gần 1.300 giới tử Đại giới Huệ Đăng tham gia khảo hạch

GNO - Vào lúc 14 giờ, ngày 23-11 (9-10-Canh Tý) tại tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), Ban Tổ chức và Ban Khảo hạch Đại giới đàn Huệ Đăng đã tổ chức kỳ khảo hạch cho giới tử để tuyển chọn người đủ điều kiện truyền trao giới pháp của Đức Phật.

Ngoc Giau (8).JPG

Giới tử cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ khai mạc kỳ khảo hạch

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chánh Chủ khảo; TT.Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh, Phó Chủ khảo, cùng chư tôn đức Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Ban Giám thị cùng gần 1.300 giới tử Tăng Ni tham dự.

HT.Thích Quảng Hiển đã phát biểu khai mạc cho kỳ khảo hạch. Hòa thượng nhắc nhở đến giới tử: “Trong cuộc đời, quý vị trải qua 4 giai đoạn. Đức Phật dạy, được thân người là khó, sáu căn được đầy đủ là khó, nghe được Phật pháp là khó và phát tâm xuất gia cần cầu giáo pháp càng khó hơn. Đây là giờ phút quan trọng để đưa quý vị lên một thềm bậc mới trong đời sống xuất gia tu học, vì thế toàn thể giới tử hãy bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt kỳ khảo hạch để chính thức có tên trong danh sách giới tử được tấn đàn của giới đàn Huệ Đăng PL.2564”.

NGGi.JPG

HT.Thích Quảng Hiển phát biểu khai mạc kỳ khảo hạch Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564

Tại lễ khai mạc kỳ khảo hạch, TT.Thích Thiện Thuận thay mặt Ban Tổ chức và Ban Khảo hạch công bố những nội quy về kỳ khảo hạch, những điều nên và không nên làm đối với giới tử để thể hiện tính công bằng trong kỳ thi tuyển.

Theo quy định, mỗi giới tử trả lời 4 câu hỏi, trong đó bao gồm phần giáo sử, kinh, luật và luận. Mỗi câu trả lời đúng với nấc thang điểm tối đa là 10.

TT.Thích Nhuận Nghĩa, đại diện Ban Tổ chức chính thức khui đề thi.

Sau khi lễ khai mạc, các giới tử Tăng khảo hạch tại giới trường Tăng – tổ đình Đại Tòng Lâm, giới tử Ni Bắc tông tại ni viện Thiện Hoà, chính thức bước vào kỳ khảo hạch trong sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám thị.

Ngoc Giau (5).JPG

Giới tử dự lễ khai mạc kỳ khảo hạch Đại giới đàn Huệ Đăng

Ngoc Giau (2).JPG

Các giới tử trả lời vấn đáp trong kỳ khảo hạch Đại giới đàn Huệ Đăng

Ngoc Giau (6).JPG

Kỳ thi diễn ra trang nghiêm

Ngoc Giau (3).JPG

Giới tử Tăng Bắc tông tại điểm thi tổ đình Đại Tòng Lâm

Ngoc Giau (7).JPG

Các giới tử thi khảo hạch hình thức vấn đáp

GN.JPG

Giới tử Ni Bắc tông khảo hạch tại ni viện Thiện Hòa

Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày