BTC Lễ hội Quan Thế Âm Ngũ Hành Sơn họp chuẩn bị

GNO - Chiều qua, 22-3, tại chùa Quan Thế Âm (số 48 đường Sư Vạn Hạnh, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), TT.Thích Huệ Vinh, Trưởng BTC Lễ hội Quan Thế Âm năm 2015 đã chủ trì buổi họp triển khai công tác tổ chức (ảnh).

anh cuoc hop BTC Le hoi Quan The Am 2015.JPG


Ảnh: Thanh Nam

Tham dự có chư Tăng cùng trưởng các chúng và đạo tràng của chùa, cùng nhau thảo luận bàn biện pháp thực hiện các nội dung: thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội, bố trí địa điểm để các chúng tham gia phục vụ khâu ẩm thực, thành lập ban trật tự, dự kiến ngày 14-2-Ất Mùi sẽ giao đất trại cho các đạo tràng và GĐPT.

Các chúng Thiện Hành (CLB Võ thuật) sẽ lên chương trình các buổi tập dợt cuối cùng, các chúng còn lại đảm trách các phần việc cung nghinh các đoàn chư Tăng quốc tế tại sân bay và cung đón chư tôn giáo phẩm quang lâm tham dự lễ khai mạc chính thức.

Dự kiến chương trình hễ hội năm nay sẽ diễn ra ba ngày (17 tới 19-2-Ất Mùi).

Được biết, điểm nhấn của Lễ hội Quan Thế Âm năm nay sẽ diễn ra màn trình diễn vẽ bức tranh lớn với khổ rộng 9m2 tại sân khấu buổi khai mạc với chủ đề “Bách liên ngũ hành khai hội” (trăm hoa sen năm màu mở hội) cùng với nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc do các đoàn nghệ nhân đến từ Nhật Bản và Thái Lan thực hiện giao lưu tại lễ hội.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày