BTS GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức sơ kết Phật sự

GNO - Hôm qua, 19-7, tại Cơ sở II GHPGVN TP.Hà Nội (chùa Mộ Lao, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 của BTS GHPGVN TP.Hà Nội.

hnoi 4.jpg


Hội nghị do Hòa thượng Trưởng BTS và chư tôn đức Phó BTS chủ trì

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội; HT.Thích Thanh Nhã, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức Phó BTS PG TP.Hà Nội, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN TP.Hà Nội, chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo BTS GHPGVN các quận, huyện thị trên toàn thành phố tham dự, chứng minh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN; ông Đinh Văn Khóa, Phó phòng Tôn giáo - Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Văn, Phòng PA88 - Công an TP.Hà Nội cùng đại diện các sở, ban ngành của TP.Hà Nội về tham dự hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Bảo Nghiêm, ĐĐ.Thích Đạo Phong thay mặt Ban Thư ký đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2016.

hnoi 3.jpg


Nhiều ý kiến của chư tôn đức đóng góp cho nghị quyết hội nghị

Theo báo cáo, Hà Nội là trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị của cả nước, GHPGVN TP.Hà Nội hiện nay có 30 BTS Phật giáo cấp quận/ huyện trực thuộc, số lượng Tăng Ni chính thức là 2.050 vị, số lượng tự viện có 1.632 ngôi. Đây là sự kế thừa, hội tụ tinh hoa của hai truyền thống Phật giáo được hình thành và phát triển từ hàng ngàn năm trước: Phật giáo Thăng Long và truyền thống Phật giáo xứ Đoài.

Trong quá trình hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2016, toàn thể Ban Trị sự Thành hội, Ban Trị sự Phật giáo các quận/ huyện/ thị và Tăng Ni - Phật tử toàn thành phố luôn duy trì sự ổn định và phát triển trên tinh thần lục hòa cộng trụ, sức tinh tiến của những người con Phật. Do đó đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là những lĩnh vực trọng tâm như công tác tổ chức, Tăng sự, giáo dục Tăng Ni, nghi lễ, từ thiện và văn hóa theo nghị quyết hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2015 đã đề ra.

Hội nghị đã thông qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 của GHPGVN TP.Hà Nội và thống nhất chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2016 GHPGVN TP.Hà Nội với những mặt công tác trọng tâm:

Công tác tổ chức: Chỉ đạo, hướng dẫn BTS GHPGVN các quận huyện, thị tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo cấp các quận, huyện nhiệm kỳ VIII (2016-2021) vào quý IV năm 2016.

 

Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ VIII (2017-2022) vào tháng 7-2017.

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN vào ngày 29-10 tới (nhằm ngày 29-9-Bính Thân) tại tổ đình Trung Hậu (huyện Mê Linh, TP.Hà Nội).

 

Công tác Tăng sự: Chỉ đạo các trường hạ hoàn thành viên mãn khóa An cư kiết hạ năm 2016. Thống kê lần 2 số lượng Tăng Ni, tự viện trên địa bàn thành phố để cập nhật vào danh bạ quản lý của Giáo hội. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi khảo hạch giới tử, chuẩn bị tốt các điều kiện công tác tổ chức Đại giới đàn vào tháng 3-2017 nhằm tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Công tác giáo dục Tăng Ni: Tổng kết năm học thứ 2, tiến hành chương trình giảng dạy năm 3 cho Tăng Ni sinh Trung cấp khóa VII. Tiếp tục chương trình giảng dạy năm 1 cho Tăng Ni sơ cấp khóa 1.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các giảng sư trẻ để củng cố đội ngũ giảng sư và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Biên soạn giáo trình cho các môn học của nhà trường, đáp ứng những tiêu chí, yêu cầu của giáo dục Phật giáo trong thời đại hiện nay.

hnoi 2.jpg
Đại biểu tham dự hoan hỷ, nhất trí cao trong phiên họp

hnoi 1.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo đại diện cho chính quyền cùng các sở - ban ngành chức năng của thành phố phát biểu - để nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2016.

Nghị quyết đã được toàn thể hội nghị nhất trí thông qua hồi 10g30 cùng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày