BTS Phật giáo tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - 19 giờ ngày 4-5 (12-4-Canh Tý), tại chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các cấp chính quyền, đại diện Phật tử thành tâm tổ chức đại lễ trang nghiêm, ấm cúng và an toàn theo chỉ đạo của Trung ương Giáo hội.

phat dan dak nong 2020 (2).jpg


Bà Nguyễn Thị Thu Hường tặng lẵng hoa chúc mừng tới TT.Thích Quảng Tuấn

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ.

Tiếp đó, TT.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đại diện ban ngành đoàn thể đọc thư chúc mừng của lãnh đạo tỉnh gởi đến Tăng Ni và bà con Phật tử tỉnh và trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản.

phat dan dak nong 2020 (13).jpg


Chư Tăng tham dự lễ trong tinh thần đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch bệnh

Ghi nhận của CTV Giác Ngộ, Đại lễ năm nay được tổ chức trong khuôn khổ hạn chế tập trung đông người, thực hiện giãn cách và an toàn, nên số người, khoảng cách giới hạn. Bên cạnh đó BTC lễ yêu đeo khẩu trang, áp dụng mọi biện pháp an toàn cho mình và mọi người theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Dịp này, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh chúc mừng Phật đản PL.2564 đến bà con Phật tử, chúc mọi người và gia đình luôn được chư Phật, Bồ-tát gia hộ, luôn mạnh khỏe, tinh tấn và giữ vững tinh thần trước dịch bệnh.

Đặc biệt nhắc nhở bà con đi chùa mùa lễ Phật đản cũng nên giãn cách, vẫn mừng Phật đản nhưng phải chấp hành mọi chủ trương và chỉ đạo của các cấp. Bên cạnh đó, phát huy thiết trí lễ đài Phật đản, thực hiện vườn Lâm Tỳ Ni tại gia tùy theo điều kiện và không gian. Nhất là chung tay góp sức với toàn dân, người công kẻ của, hỗ trợ các tuyến đầu trong phòng chống bệnh, chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong mùa cách ly.

“Và một sự đóng góp thiết thực hơn nữa là: giữ gìn an toàn cho mình, giữ an toàn cho mọi người quanh mình, đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, chính là sự cúng dường thiết thực, là sự đóng góp ý nghĩa cho công tác toàn dân chống dịch bệnh”, lời khuyến cáo nhấn mạnh.

phat dan dak nong 2020 (14).jpg
Nghi thức lễ Phật đản diễn ra trang nghiêm, nội bộ

phat dan dak nong 2020 (7).jpg
Chư tôn đức tắm Phật

phat dan dak nong 2020 (17).jpg
Đại biểu cùng thực hiện nghi thức tắm Phật

Quảng Mẫn - Ảnh: Minh Cần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày