BTS Phật giáo tỉnh Đắk Nông tổng kết Phật sự

GNO - Sáng nay, 20-12, tại Văn phòng BTS tỉnh - chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và định hướng cho công tác Phật sự năm 2020.

TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS, đại diện Phật giáo các tỉnh thành; đại diện chính quyền, Phật tử tham dự.

tong ket 2019 (2).jpg


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, Phật giáo tỉnh năm 2019 đã tổ chức thành công nhiều lễ hội lớn như hoa đăng cầu quốc thái dân an tại Đắk Mil,  Đại lễ Phật đản, Vu lan, kết hợp Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ tưởng niệm - cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại công viên Hồ Tây (thị trấn Đăk Mil).

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự các hội nghị, hội thảo do T.Ư tổ chức; cử thành viên tham gia chuyến tham quan học hỏi do Ban Tôn giáo tổ chức cho Phật giáo, Thiên chúa và Tin lành.

Ban Kiểm soát, Pháp chế cũng kiểm tra rà soát, xem xét những sinh hoạt của một số vị Tăng Ni, sinh hoạt của Tịnh độ đạo tràng, qua đó tham mưu đề xuất Thường trực Ban Trị sự xử lý.

Phối hợp cơ quan an ninh thị xã Gia Nghĩa, xử lý 2 trường hợp giả danh tu sĩ Phật giáo đi bán nhang và khất thực phi pháp.

Thống kê cập nhật, hiện tại toàn tỉnh có 100 Tăng Ni, trong đó Tăng 76 vị, Ni 24 vị; tổ chức 3 điểm an cư, trong đó 2 điểm cho chư Tăng, 1 cho Ni. Năm qua cũng bổ nhiệm trụ trì một số cơ sở tự viện ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Thường xuyên tổ thuyết giảng, hướng dẫn tu học như: Bát quan trai, đào tạo giáo lý cho Phật tử, khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên, câu lạc bộ Phật tử... Hiện có 14 CLB Phật tử đang sinh hoạt. Gia đình Phật tử toàn tỉnh hiện có 23 đơn vị với số lượng 1.091 đoàn sinh đang sinh hoạt.

Trong năm 2019, các chùa trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá lên đến trên 13,2 tỉ đồng.

tong ket 2019 (27).jpg


Đại biểu tham dự

Ngoài thành tựu, Đắk Nông là tỉnh thành lập không lâu, cơ sở tự viện và Tăng Ni so với các tỉnh vẫn còn ít cho nên khó mà kiện toàn các mặt Phật sự là công tác tổ chức.

Năm 2020, ngoài các Phật sự thường xuyên, BTS dự kiến phối hợp với Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tổ chức bồi dưỡng kỹ năng xử lý thông tin và truyền tải thông điệp trên các trang web và mạng xã hội.

Tại hội nghị, Thượng tọa Trưởng BTS tỉnh tán dương tinh thần nỗ tực phụng sự và hòa hợp Tăng đoàn, nhắc nhở toàn thể hội chúng về tinh thần chấp hành giờ giấc và tích cực tham dự hội nghị, các buổi lễ của Phật giáo tỉnh nhà.

tong ket 2019 (16).jpg


Chư tôn đức góp ý cho Phật sự năm tới, 2020

Buổi tổng kết diễn ra trong tinh thần hoan hỷ và không sử dụng các chai nước bằng nhựa, thay vào đó là ly thủy tinh có thể sử dụng nhiều lần.

Quảng Mẫn - Văn Kiệt - Hồng Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.

Thông tin hàng ngày