BTS Phật giáo TP.HCM viếng tang HT.Thích Chơn Ý

GNO - Chiều nay, 11-5, đoàn Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã đến chùa Phật Bửu (H.Hóc Môn) kính viếng HT.Thích Chơn Ý, Chứng minh BTS GHPGVN H.Hóc Môn, phó trụ trì tổ đình Phật Bửu (Q.3), trụ trì chùa Phật Bửu (H.Hóc Môn).

1cy.jpg


Di ảnh HT.Thích Chơn Ý tại Giác linh đường

Chư tôn đức tham dự lễ viếng có HT.Thích Huệ Trung, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Bình; HT.Thích Giác Liêm, UVTT HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Văn, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP.HCM; cùng chư tôn đức Văn phòng BTS.

Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Minh Thanh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Hóc Môn, Phó ban Tổ chức lễ tang, cùng chư tôn đức Ban Tổ chức, môn phong tổ đình Phật Bửu và môn đồ pháp quyến.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương Tam bảo, đối trước Giác linh đài HT.Thích Chơn Ý thành kính niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện, nhiễu kim quan và viết sổ tang lưu niệm.

3cy.jpg


Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Hòa thượng tân viên tịch

Như Giác Ngộ đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 22g45 ngày 7-5-2020 (15-4-Canh Tý), thọ 97 tuổi và 60 Hạ lạp.

Lễ truy niệm, cung thỉnh nhục thân nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phật Bửu (H.Hóc Môn) sẽ diễn ra lúc 6g30 ngày mai, 12-5-2020 (20-4-Canh Tý).

6cy.jpg
Chư tôn đức nhiễu kim quan

7cy.jpg
Và ghi sổ tang lưu niệm

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày