BTS Q.1, lớp học tình thương Vạn Thọ mừng 20-11

GNO - Ngày 20-11, BTS GHPGVN Q.1 và lớp học tình thương Vạn Thọ (thuộc chùa Vạn Thọ, Q.1, TP.HCM) đã tổ chức lễ chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đến chư tôn đức Hòa thượng là giáo thọ sư, cùng giáo viên trong không khí ấm cúng, đạo vị.

A (1).jpg


BTS Phật giáo Q.1 chúc mừng ngày nhà giáo tới HT.Thích Thanh Sơn

Thay mặt cho BTS GHPGVN Q.1, TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo quận đã tác bạch chúc mừng ngày nhà giáo tới HT.Thích Thanh Sơn và HT.Thích Thanh Hùng - là giáo thọ sư của đạo tràng Phật tử Q.1. Thượng tọa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những bậc giáo thọ sư, những người dành nhiều thời gian và công sức, sự ưu tư cho việc đào tạo thế hệ kế thừa tương lai Phật pháp.

Tại lớp học, HT.Thích Thanh Sơn có lời thăm hỏi thăm tới cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai - PD.Diệu Bạch, là giáo viên đứng lớp. Hòa thượng cũng chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô đã từng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo quận nhà, có gắn bó với lớp học tình thương tổ đình Vạn Thọ nhiều thế hệ. 

Sau đó, các em học sinh lớp học tình thương, lớp võ đã dâng lên các thầy những bó hoa tươi thắm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc.

B (15).jpg


Các em học sinh lớp học hướng về chư tôn đức tại lễ tri ân, mừng 20-11

Được biết, lớp học giảng dạy cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đến trường trên địa bàn P.Tân Định và các khu vực quanh Q.1. Lớp học được tổ đình Vạn Thọ duy trì gần 40 năm nay.

Minh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày