BTS TP.HCM chúc Tết chư tôn đức HĐCM, HĐTS

GNO - Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM hôm qua, 20-1, đã tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, HĐTS GHPGVN.

1.jpg


HT.Thích Như Niệm, Phó BTS GHPGVN TP.HCM
tác bạch khánh tuế HT.Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Chư tôn đức lần lượt đã đảnh lễ, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; cùng chư tôn đức HĐCM, HĐTS, Văn phòng II T.Ư.

Tại buổi chúc Tết, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã dâng lời chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Đáp từ, chư tôn đức gửi lời chúc năm mới kiết tường đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử TP.HCM; đồng thời, ghi nhận những thành tựu trong một năm qua của BTS TP.

2.jpg
Hòa thượng Trưởng BTS đáp từ - chúc sức khỏe đến chư tôn đức - Ảnh: Bảo Toàn

4.jpg

5.jpg
Hòa thượng phát lộc đến đại chúng - Ảnh: Bảo Toàn

7.jpg
Phái đoàn chúc Tết do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS,
Phó BTS GHPGVN TP.HCM dẫn đầu chúc Tết đến HT.Thích Đức Nghiệp - Ảnh: P.Minh

10.jpg
Phái đoàn BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Như Niệm
dẫn đầu đã đến chúc Tết đến HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM - Ảnh: G.Huệ

11 (2).jpg
Chúc Tết đến HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS,
cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư - Ảnh: CTV

Hồng An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày