Cà Mau: Khánh thành, đưa vào sử dung cây cầu giao thông nông thôn ấp Đường Cày

Cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn ấp Đường Cày
Cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn ấp Đường Cày
GNO - Chiều 19-8, tại ấp Đường Cày, xã Phú Tân, H.Phú Tân (Cà Mau), Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Phó ban Trị sự Phật giáo H.Phú Tân cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Đường Cày - Làng Ta 39.
Đại diện địa phương cảm ơn các đơn vị kết nối, tài trợ

Đại diện địa phương cảm ơn các đơn vị kết nối, tài trợ

Theo đó, Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Phật tử Minh Tâm (Hoàng Quý Sơn), Quỹ từ thiện Làng Ta đã tài trợ chính cho việc xây dựng và mở rộng cầu nông thôn tại ấp Đường Cày.

Tại buổi lễ, bà Phạm Lý Ba, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của cây cầu nông thôn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Lê Minh Luân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân cảm ơn Sư cô Thích nữ Diệu Minh đã làm cầu nối giữa nhà tài trợ và chánh quyền để xây dựng nên những cây cầu kết nối những bờ vui cho bà con vùng sâu vùng xa.

Cây cầu Đường Cày - Làng Ta 39 được đưa vào sử dụng
Cây cầu Đường Cày - Làng Ta 39 được đưa vào sử dụng

Cây cầu Đường Cày - Làng Ta 39, được khởi công vào tháng 6-2024, có chiều rộng 3,2 mét và chiều dài 34 mét, tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng, trong đó Phật tử Minh Tâm ủng hộ 225 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp và tham gia công thợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?

Thông tin hàng ngày