Cà Mau: Khánh thành giảng đường chùa Thiền Tôn

GNO - Sáng 10-3-2015, chùa Thiền Tôn (văn phòng BTS huyện Đầm Dơi), đã long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi giảng đường.

dam doi11.jpg
Lễ hành chánh diễn ra tại giảng đường chùa


Đến chứng minh và tham dự có TT.Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Cà Mau; TT.Thích Phước Minh, TT.Thích Phước Lợi - đồng Phó BTS, cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS PG Cà Mau, trụ trì các tự viện trong tỉnh và gần 300 nam nữ Phật tử về tham dự.


Buổi lễ còn được đón tiếp bà Trương Thanh Tạo, UVTT UBMTTQVN - Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc Mặt trận tỉnh Cà Mau; bà Trần Thị Hồng Tâm, Phó phòng Hành chánh Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Xuân Ngàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đầm Dơi, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành huyện và địa phương.


Sau phần nghi thức dâng hoa cúng dường, ĐĐ.Thích Thiện Nguyên, Trưởng BTS PG huyện Đầm Dơi, trụ trì chùa Thiền Tôn đọc diễn văn khai mạc.


ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh, Chánh văn phòng BTS PG huyện Đầm Dơi đọc báo cáo quá trình xây dựng giảng đường chùa Thiền Tôn.


Dip này, bà Trương Thanh Tạo trao tặng bằng khen tới tập thể BTS PG huyện Đầm Dơi đã hoàn thành tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian qua; đồng thời UBMTTQVN tỉnh Cà Mau cũng trao tặng bằng khen cho tập thể tổ cháo từ thiện chùa Long Khánh (huyện Đầm Dơi) đã hoàn thành tốt công tác từ thiện xã hội.


Ông Nguyễn Xuân Ngàn trao bằng tuyên dương công đức cho các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng chùa Thiền Tôn.

dam doi03.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành giảng đường


TT.Thích Huệ Thành ban đạo từ cho buổi lễ, đã sách tấn và động viên Đại đức trụ trì cùng chư Tăng chùa Thiền Tôn phải tiếp tục góp phần vào sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, tạo sự gắn bó hài hòa giữa đạo và đời với tinh thần nhập thế của Phật giáo, tiếp tục làm tốt công tác từ thiện xã hội và ra sức cống hiến nhiều hơn nữa.

Thượng toạ cũng ngỏ lời cảm ơn lãnh đạo chính quyền, các ngành, các cấp đã ủng hộ cho Phật giáo huyện Đầm Dơi và chùa Thiền Tôn được phép sửa chữa, xây dựng giảng đường, cảm ơn đến đồng bào Phật tử đã ủng hộ tịnh tài tịnh vật giúp cho việc xây dựng giảng đường được hoàn thành.

 Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày