Các chùa, nhóm từ thiện tặng quà chia sẻ Tết yêu thương

GNO - Ngày 10-1, SC.Thích nữ Lệ Đức, trụ trì chùa Phước Thành, Q.1 (TP.HCM) đã hướng dẫn các Phật tử, các mạnh thường quân tặng từ thiện.

bb6b60c9b4964cc81587.jpg

SC.Thích nữ Lệ Đức trao 22 máy vi tính cho lớp học

Đoàn đã trao tặng 300 phần quà Tết đến bà con tại xóm Gò Cát, Điền Hải, Đông Hải (Bạc Liêu). Mỗi phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm, trị giá 300.000 đồng và 100 bao lì-xì 200.000 đồng.

Đoàn cũng tặng 22 máy vi tinh và một số thực phẩm, thức ăn chay.

Tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Vũ Giang

* Chiều ngày 10-1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ xã, công đoàn cơ sở xã tổ chức trao bảo hiểm y tế đến hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

TRAO QUÀ CHO CÁC CỤ GIÀ.jpg
Hội LHTN xã Phú Thuận B trao quà Tết cho người nghèo

Hội LHTN xã đã trao 150 suất bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời hạn sử dụng 12 tháng.

Dịp này, Hội còn tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì và các nhu yếu phẩm cho 20 hoàn cảnh cụ già neo đơn, bệnh tật. Tổng trị giá hơn 5 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Nhân Tâm vận động tài trợ.

Chí Trung

* 123 suất quà “Xuân yêu thương” ấm áp đến với các em học sinh nghèo và người mù huyện miền núi A Lưới, TT Huế.

123suatqua (2).jpg
Quà “Xuân yêu thương” ấm áp đến với các em học sinh nghèo


Theo đó, ngày 11, 12-1, Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế -TT Huế) đã có chuyến ngược lên vùng núi trao tặng những suất quà Tết có ý nghĩa “Xuân yêu thương” cho các em học sinh nghèo trường THCS A Roàng, THPT A Lưới và Hội Người mù huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT Huế nhân dịp xuân về Tết đến.

Dịp này, Trường THPT Hai Bà Trưng còn thăm và tặng quà chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Đồn Biên phòng A Đớt (A Lưới).

                                                                            Bài, ảnh: Xuân Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày