Các chùa tặng quà đến người khiếm thị, bệnh nhân

GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2563, ngày 12-8, tại chùa Hội Phước (P.Hương Văn, TX.Hương Trà, TT Huế), ĐĐ.Thích Hoàn Tịnh, trú trì chùa Hội Phước cùng Phật tử Trương Thị Sang (TP.Đà Nẵng) và Phật tử Nguyễn Thị Thủy Tiên (Hoa Kỳ) đã tổ chức trao quà.

ANHTT (2).jpg

Trao 80 quà đến người mù, người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

80 suất quà được trao đến 80 người mù, người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống tại các xã, phường: Hương Văn, Hương Vinh, Bình Điền (TX.Hương Trà). Mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, thùng mì, tiền mặt và thức ăn trưa, trị giá 350.000 đồng. Tổng trị giá hơn 28 triệu đồng.

Dịp này, một nhà hảo tâm đã trao 100 suất quà cho hội viên Chi hội người mù, khiếm thị, khuyết tật xã Hương Vinh (TX.Hương Trà). Mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

                                                           Tin, ảnh: Xuân Trường

*Ngày 12-8, tại chùa Phổ Thiện (H.Cam Lâm, Khánh Hoà), ĐĐ.Thích Đồng Niệm đã trao 70 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Suối Tân. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

ANHTT (1).jpeg

Trao quà Vu lan đến người nghèo tại chùa Phổ Thiện

Tại buổi trao quà, ĐĐ.Thích Đồng Niệm chia sẻ thời pháp ngắn về ý nghĩa Đại Vu lan và tứ trọng ân.

Thông Chánh

*Ngày 9-8, thầy Thích Thiện Minh hướng dẫn đoàn Phật tử, thành viên của chương trình Nhịp cầu nhân ái chùa Khánh Sơn và Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, thăm bệnh nhân Nguyễn Cà Keo, sinh năm 1981 quê ở ấp Tân Hưng (X.Vĩnh Hiệp, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

ANHTT (1).jpg

Thăm, tặng quà đến bệnh nhân nghèo

Được biết, cuộc sống gia đình bệnh nhân vốn đã khó khăn, nay lại còn mang trong người nhiều căn bệnh như bướu tim, suy thận, phổi có nước đang nằm điều trị tại Khu B, lầu 2, khoa tim mạch, BV.Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, sau thời gian dài điều trị gia đình đã cạn chi phí.

Để kịp thời trợ giúp, chương trình đã đến thăm hỏi và trao tặng đến bệnh nhân số tiền 20 triệu đồng.

Ngoài ra, tại chùa Khánh Sơn, các thành viên của chương trình Nhịp cầu nhân ái còn trao 200 suất quà cho người nghèo, trị giá 20 triệu đồng.

Thiện Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày