Các chùa trang nghiêm vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM), đông đảo chư tôn đức Tăng và Phật tử các nơi đã vân tập về dự lễ vía Đức Phật A Di Đà.

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Thích Thanh Sơn, trưởng BTS GHPGVN Q.1, viện chủ tổ đình Vạn Thọ cùng chư tôn đức Tăng các tự viện trên địa bàn quận và Phật tử các đạo tràng về tham dự.

Hinh (4).jpg

Chư tôn đức cùng quý Phật tử niêm hương bạch Phật

Hinh (1).jpg
Phật tử tụng kinh A Di Đà

Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng quý Phật tử đã làm lễ dâng hương, bạch Phật cầu nguyện âm siêu, dương thái, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Đồng thời tụng một thời kinh A Di Đà, nhiễu Phật, niệm Phật, hồi hướng công đức đó để trang nghiêm cõi Tịnh độ, cúng dường Đức Phật A Di Đà nhân kỷ niệm khánh đản của ngài. Trong đó, pháp môn thù thắng, phù hợp với căn cơ của mọi chúng sanh đó là pháp môn trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà.

Vũ Giang

* Chùa Pháp Võ tổ chức vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Tối 7-1 (nhằm ngày 17-11-Giáp Ngọ), tại chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã long trọng tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà.

Hinh (2).jpg
 

Truyền đăng cho chư Ni và Phật tử

Theo đó, nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà, chư Ni chùa Pháp Võ cùng Ni chúng và toàn thể quý Phật tử đạo tràng Quan Âm chùa Pháp Võ, 1.000 Phật tử từ tỉnh Bến Tre, Đồng Nai… và quý Phật tử xa gần đã tham gia lễ vía Đức Phật A Di Đà.

Trước đó, sáng ngày 17-11-Giáp Ngọ, NS.Thích nữ Như Thảo cùng Ni chúng chùa Pháp Võ và  Phật  tử xa gần đã tổ chức khóa tu Niệm Phật một ngày như một nén tâm hương cúng dường dâng lên Đức Phật A Di Đà.

Hinh (3).jpg

Những ánh sáng nhiệm mầu hướng về đức Phật A Di Đà

Buổi lễ vía Đức Phật A Di Đà được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Trước khi vào lễ chính thức, NS.TN Như Thảo đã có bài pháp thoại ngắn về ý nghĩa của ngày vía Đức Phật A Di Đà, ý nghĩa lễ truyền đăng.

Sau buổi thuyết pháp là nghi thức niêm hương bạch Phật và nghi lễ truyền đăng được Ni sư viện chủ cùng Phật tử đồng hướng về Đức Phật A Di Đà đảnh lễ 48 đại nguyện của ngài cũng như chương trình văn nghệ mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Vũ Giang

* Chùa Cổ Lâm trang nghiêm vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Ngày 7-1, tại chùa Cổ Lâm, xã Đại Đồng, H.Đại Lộc (Quảng Nam) đã trang nghiêm diễn ra lễ vía Đức Phật A Di Đà và khóa tu Bát quan trai, cầu siêu hương linh các anh hùng liệt sĩ… do Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức.

ANH A (2).jpg

Hoa đăng mừng khánh đản Đức A Di Đà tại chùa Cổ Lâm

Chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc, cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử trong huyện tham dự.

Buổi lễ gồm có nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh, khóa lễ tụng kinh Di Đà, hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái.

Tại khóa tu Bát quan trai, Phật tử đã được nghe thuyết giảng về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà

Diệu Hòa - Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày