Các đơn vị tặng quà Tết đến bệnh nhân, hộ nghèo

GNO - Ngày 29-1, HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã trao tiền từ bạn đọc ủng hộ đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đăng trên mục “Mở rộng lòng từ” cùng bệnh nhân ung bướu và 14 người khiếm thị.

ct 1 2019.jpg

Ban TTXH báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc gởi đến các bệnh nhân ung bướu

Theo đó, Nguyễn Thúc Sinh (Giác Ngộ số 972): 2 triệu đồng, La Quang Tiến (GN 973): 4 triệu đồng, Phạm Trí Duy (GN 974): 8 triệu đồng, Lê Trung Hiếu (GN 975): 8 triệu đồng, Hồ Sỹ Hùng (GN 976): 18 triệu đồng, nhân vật 4 đứa trẻ bơ vơ (GN 974/trang 28):1,5 triệu đồng, Nguyễn Thị Lan (GN 974/trang 29): 1triệu đồng, Phạm Thị Phương Vi (GN 978/trang 28): 7 triệu đồng, Trần Thanh Tùng (GN 978/trang 28): 7 triệu đồng, A Khảo (GN 978): 16 triệu đồng, Lê Thị Thủy (GN 979): 8 triệu đồng, Võ Thị Lý (GN 980): 5 triệu đồng, Lê Thanh Chi: 3 triệu đồng.

Dịp này, Ban TTXH báo Giác Ngộ cũng trao quà đến các bệnh nhân ung bướu khác, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng; Chuyển tiền độc giả cúng dường các chùa:  Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: 13,6 triệu đồng, Việt Nam Quốc Tự: 1,3 triệu đồng.

Nhân dịp xuân về, để hỗ trợ người khiếm thị ăn Tết, HT.Thích Tâm Viên hướng dẫn gia đình ông Trịnh Hoàng Khánh (ở Hoa Kỳ) và gia đình chị Hậu trao tiền hỗ trợ 14 người khiếm thị (800.000 đồng/người) tại tòa soạn báo Giác Ngộ.

TIỀN GIANG: Ngày 29-1, ĐĐ.Thích Minh  Phước, trụ trì niệm Phật đường Liên Hoa, (H.Chợ Gạo, Tiền Giang phối hợp UBMTTQVN H.Châu Thành, cùng chính quyền, đoàn thể xã Vĩnh Kim và Điềm Hy tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm từ bi” đến 2 gia đình nghèo, mang cảnh bệnh tật, luôn gặp khó khăn trong cuộc sống.

P1050666.JPG

Bàn giao nhà đến gia đình Nguyễn Văn Bé Hai

Căn thứ nhất cấp cho anh Huỳnh Văn Đen, ngụ ấp Hưng, xã Điềm Hy; căn thứ 2 trao đến gia đình Nguyễn Văn Bé Hai, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim. Cả 2 người đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.  Nhà có cấu trúc bán kiên cố, vách tường, mái lợp tôl, nển xi-măng. Kinh phí được ĐĐ.Thích Minh Phước, trụ trì niệm Phật đường Liên Hoa hỗ trợ 30 triệu đồng/căn.

Ngoài trao nhà, đại đức còn hứa sẽ giúp cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bé Hai, bệnh tình đang trầm trọng, mỗi tháng 500.000 đồng  và đóng góp của Xã đoàn 150.000 đồng/tháng.                                                     

Cùng ngày, chùa Phước Lâm tọa (H.Châu Thành, Tiền Giang) đã vận động tặng 1.000 phần quà Tết đến các gia đình nghèo và cận nghèo trong  huyện. Quà gồm: Gạo, mì, một số nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá 300 triệu đồng do các doanh nghiệp tài trợ.

                                                                                      Anh Tuấn

TT HUẾ: Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, ngày 29-1, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh TT Huế do ông Nguyễn Chí Tài, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đã đến thăm và tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, TP. Huế (TT Huế).

qh.jpg

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại chùa Long Thọ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh TT Huế đã ân cần thăm hỏi ni sư, nhân viên và các cháu khuyết tật tại chùa Long Thọ. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ hiện đang nuôi dưỡng gần 100 em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội đã tặng quà Tết và quà mừng tuổi cho tập thể chùa Long Thọ, nhân viên và các cháu khuyết tật ở trung tâm. 

                                                          Tin, ảnh: Bảo Trân

BÌNH PHƯỚC: Cùng ngày, nhân dịp khai trương cửa hàng kính thuốc Thành Phố, được sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Đức Thành, trụ trì thiền tự Thanh Nguyên (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước), ông Bùi Ngọc Hào, Giám đốc Công ty đã phát tâm ủng hộ 60 phần quà Tết đến bà nghèo tại phường.

IMG_0110.JPG

Đại diện doanh nghiệp trao quà đến hộ nghèo

Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, nước tương, dầu ăn, đường, muối, bột ngọt, bánh kẹo và một bao lì-xì 50 ngàn đồng. Tổng trị giá hơn 25 triệu đồng.

G.Kiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày