Các đơn vị xây cầu, tặng quà, khám bệnh

GNO - Ngày 7-12, Chi hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã đến thôn 8, xã Ea Rvé, huyện Ea Soup (Đắk Lắk), là xã biên giới giáp với Cambodia tặng quà.

DSC_0043.jpg

Đoàn từ thiện trao quà hỗ trợ người nghèo

Đoàn đã tặng 150 phần quà kèm tiền mặt, trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng đến bà con nghèo địa phương.

Tại xã M’Lan (điểm thứ 2), đoàn tiếp tục tặng 155 phần quà dành tặng bà con là những người khuyết, bệnh tật, nạn nhân chất độc da cam thuộc thôn, buôn thị trấn Ea Soup, cùng các xã M’Lan, Ea Rok, Ea Le, Ea Bung. Tại đây, mỗi phần quà dành tặng bà con kèm tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, với 3 trường hợp hoàn cảnh quá khó khăn mỗi hộ nhận được thêm số tiền là 3 triệu đồng, riêng 1 trường hợp đặc biệt được nhận thêm số tiền là 6 triệu đồng.

Chương trình lần này, ngoài lương thực, nhu yếu phẩm, vật dụng có quần áo, áo ấm, mùng mền… để bà con ăn dần (là muối tiêu 1 chai, mắm chay, ruốc chay 1/2kg và dưa mắm chay 1kg). 

   
Tổng trị giá của chương trình là trên 350 triệu đồng do các Phật tử, gần xa cùng nhau chung tay thực hiện

        Chánh Tâm

* Ngày 8-12, tổ chức Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu giao thông “Vĩnh Tây 3” thuộc ấp Trung Phú 6, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn (An Giang).

Cat bang khanh thanh cau giao  thong.jpg

Tổ chức lễ khánh thành công trình cầu giao thông “Vĩnh Tây 3”

Cây cầu có chiều dài 38m, chiều ngang 4m… được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, kinh phí đầu tư trên 575 triệu đồng, do tổ chức Nghĩa Tình Quê Hương, các mạnh thường quân cùng chính quyền và nhân dân địa phương cùng nhau đóng góp thực hiện.

Dịp này, tổ chức Nghĩa Tình Quê Hương còn trao 20 chiếc xe đạp và 20 phần quà cho học sinh nghèo, nhà xa, khó khăn về phương tiện tới trường ở địa phương.

Trần Trọng Trung

* Hoạt động này nằm trong Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần thứ 12 năm 2019 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng với CLB Blouse xanh (Trường Đại học Y dược, Đại học Huế) tổ chức vào chiều ngày 8-12 cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế.

Hoahuongduong (2).jpg

Chương trình Ngày hội hoa hướng dương tặng quà cho bệnh nhi ung thư

Tại đây, chương trình đã trao 17 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho các học sinh là bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn, đã qua giai đoạn điều trị duy trì. Cùng tham gia chương trình, Công ty CP địa ốc Phát Lợi và những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền còn gửi đến các bệnh nhi ở Huế 53 phần quà trị giá 700.000n đồng/suất.

Dịp này, chương trình Ngày hội hoa hướng dương lần này còn diễn ra các hoạt động vui chơi được Ban Tổ chức bố trí cho các em nhỏ.

                                                          Tin, ảnh: Bảo Trân


* Sáng ngày 8-12, Ban Từ thiện chùa Thiền Lâm (Tây Ninh) kết hợp cùng Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh, TP.Hồ Chí Minh và Hội Bảo Trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền Trẻ em Tây Ninh (NKT&BVQTE) tổ chức trao tặng 200 suất quà, trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng, gồm: gạo, mì gói, nhu yếu phẩm các loại và 100.000 đồng tiền mặt cho dân nghèo và người dân tộc khó khăn tại xã Tân Thành (huyện Tân Châu).
Khám bệnh_4372.JPG

Các bác sĩ khám bệnh cho 500 người nghèo

Đoàn còn tổ chức khám bệnh cho 500 người già tại địa phương do các y, bác sĩ của 4 bệnh viện: Bình Dân, Nhi đồng 1, Ung Bướu và bệnh viện An Sinh (TP.HCM) khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Toàn bộ kinh phí tiền thuốc và quà tặng trị giá 150 triệu đồng do Ban Từ thiện chùa Thiền Lâm và Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh vận động các Phật tử hảo tâm đóng góp.

Phước Hải

* Ngày 8-12, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang cùng Phật tử Huỳnh Hồng Phương – PD.Diệu Trường đến thị trấn Cái Tắc, Tp.Cần Thơ cắt băng khánh thành cây cầu Hùng Mỹ do Phật tử Nguyễn Minh Phúc - PD.Thiện Lộc và Phật tử Diệu Trường ủng hộ 80 triệu đồng xây dựng.

xh.png

Phật tử Diệu Trường trao quà nhân ngày khánh thành cầu bê-tông

Đây là cây cầu thứ 2 mà gia đình Phật tử Diệu Trường tài trợ xây dựng tại thị trấn Cái Tắc trong năm 2019 và là cây cầu thứ 5 mà gia đình tại trợ xây dựng tại hai tỉnh Cần Thơ và Long An.

Dịp này, Phật tử Diệu Trường còn tặng quà cho 50 hộ gia đình nghèo tại địa phương, mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, nước tương và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày