Các hoạt động từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung

GNO - Chiều 29-10, TT.Thích Tâm Vị, trụ trì chùa Minh Đức (TP.Quảng Ngãi), chùa Linh Phước, Linh Ẩn (Lâm Đồng), chư Tăng và Phật tử đã đến tỉnh Quảng Ngãi trao quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lũ.

14.jpg

Chư Tăng và Phật tử đã đến tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người dân ảnh hưởng bão

Đoàn đã trao tận tay bà con 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) đến với bà con nhân dân thuộc các thôn: Thôn Sơn Trà: 130 phần quà; Thôn Tân Hy 1: 130 phần quà; Thôn Tân Hy 2: 130 phần quà, Thôn Thượng Hoà: 110 phần quà (các thôn thuộc xã Bình Đông, H.Bình Sơn). 

Được biết, chùa Linh Phước, Linh Ẩn và chùa Minh Đức đang vận động quyên góp để mang đến những phần quà tiếp theo cho bà con đồng bào bị thiên tai trong cơn bão số 9 vừa qua.

Hạnh Bảo - Nguyên Như

* Quảng Ngãi: Đáp lời của ĐĐ.Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), ngày 30-10, đoàn từ thiện chùa Linh Khứu, H.Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh do ĐĐ.Thích Thiện Xuân, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Thư ký kiêm Phó ban Từ thiện Ban hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trụ trì chùa Linh Khứu làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho đồng bào bị thiên tai do cơn bão số 9 vừa qua.

IMG_7233.JPG
Đoàn từ thiện chùa Linh Khứu trao quà tại Quảng Ngãi


Tại chùa Đức Lâm, đoàn đã trao 150 phần quà, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, 5kg gạo và 300 ngàn tiền mặt, trị giá khoảng 600 ngàn đồng/một phần.

Chùa Đức Lâm nằm trực diện hướng Đông, cách bờ biển khoảng 50m, nơi cơn bão số 9 đổ bộ cho nên bị sức tàn phá rất lớn, ngôi chánh điện chùa và toàn bộ khuôn viên hư hỏng phài làm lại từ đầu, để khôi phục lại như ban đầu.

                                                         Thiện Quang

* Quảng Bình: Sáng 30-10, Chi hội từ thiện Vũ Thụy (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) cùng các mạnh thường quân phối hợp với các Phật tử chùa Kim Nại (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) để trao hỗ trợ số tiền gần 70 triệu đồng tiền mặt cho 230 hộ gia đình ở rốn lũ trên địa bàn thôn Đại Hữu, xã An Ninh.

20201030_094032.jpg

Bà Vũ Thị Thủy và nhóm thiện nguyện Vũ Thụy trao quà cho bà con

Động viên bà con nơi đây, bà Vũ Thị Thủy đã thay mặt Chi hội thiện nguyện Vũ Thụy trao 180 phần quà, mỗi phần 300 nghìn đồng tiền mặt.

Cũng tại đây, bà Trương Thị Việt Hà (TP.HCM) đã trao 50 phần quà từ gia đình chị Diana Loan (Hoa Kỳ) và bà con thuộc nhóm chị Hồng, chị Uyên và anh Trần Việt Liên ở 2 quận Tân Phú và Bình Thạnh cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng ngập lũ nơi đây, mỗi phần 300 nghìn đồng tiền mặt.

Anh Minh

* Đồng Tháp: Ngày 29-10, ĐĐ.Thích Minh Không, tri sự chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng cùng các Phật tử và mạnh thường quân đã đến chùa Thủy Khuê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh và huyện Lao Bảo (Thừa Thiên Huế) tổ chức trao quà.

Phat qua.jpg

Trao quà cho đồng bào H.Gio Linh, Lao Bảo

Đoàn trao tổng cộng 500 phần quà cho đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô và các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, lũ bão. Mỗi phần quà gồm: Thực phẩm, tiền mặt và một số nhu yếu phẩm, trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Đoàn cũng tặng 200 chiếc áo mưa và quà bánh cho học sinh Trường Mầm non Khe Đá.

Tổng giá trị quà cứu trợ đợt này hơn 200 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

* TT Huế: Ngày 30-10, TT.Thích Định Tánh, Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, trú trì tại chùa Cẩm Phong (Tây Ninh) phối hợp với các đơn vị TT Huế, huyện Phong Điền và xã Phong Thu tổ chức trao quà đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

200suatqua (2).JPG

TT.Thích Định Tánh trao quà tại TT Huế

Đoàn đã trao 200 suất quà cho bà con bị thiệt hại trong bão lụt vừa qua. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật chủ yếu nhu yếu phẩm cần thiết.

                                                                          Tin, ảnh: Xuân Trường

* Khánh Hòa: Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Diên Khánh Quyên góp được gần 33 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Giáo viên kiểm đếm tiền sau lễ phát động.jpg

Các cô giáo kiểm đếm tiền sau quyên góp

Theo đó, với tinh thần “Tất cả vì miền Trung ruột thịt” và nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào miền Trung đang oằn mình trong bão lũ, sáng ngày 30-10, Trường Tiểu học Thị  trấn 1 đã phát động phong trào “Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung”. Hoạt động này đã thu hút  đông đảo quý thầy cô, giáo, các em học sinh và phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả nhà trường đã quyên góp được gần 33 triệu đồng.

Toàn bộ số tiến quyên góp được nhà trường chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh, Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Diên Khánh để chuyển đến tận tay những người dân và các bạn học sinh miền Trung.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày